CĐV Malaysia lại làm loạn trên sân vận động

Chiều 13-3 vừa qua, lại một vụ bạo động khác xảy ra bên ngoài sân Hang Jebat ở Malacca khi trong sân tiếng còi kết thúc trận giữa Johor Darul Tazim (JDT) và Police vang lên với kết quả 2-0 nghiêng về JDT.

Có 20 chiếc xe hơi bị phá hỏng nặng khi những nhóm khán giả quá khích phá phách. Ngoài ra, một CĐV cực đoan đã lái xe của mình ủi thẳng vào các phương tiện khác.

Những chiếc xe bị phá hủy tối 13-3.

Bóng đá Malaysia những năm gần đây liên tục xảy ra nạn bạo loạn lớn, những vụ đụng độ nhau giữa các nhóm CĐV quá khích, giữa CĐV đội thua và cầu thủ đội thắng.

Hồi bán kết lượt đi AFF Cup 2014, một nhóm CĐV Việt Nam cũng bị nhóm CĐV Malaysia Ultras tấn công đổ máu tại sân Shah Alam.

Đến tháng 10 năm ngoái khi tuyển Malaysia đá vòng loại World Cup 2018 tiếp UAE, trận đấu cũng bị dừng do nhóm Ultras bắn pháo sáng rợp trời trên sân Shah Alam, pháo bay vào cháy khắp mặt sân. Lần đó AFC phạt tuyển Malaysia đá một trận trong sân không khán giả. Năm 2014 trong trận giao hữu giữa tuyển Malaysia và Philippines cũng xảy ra bạo động khi pháo sáng "tấn công" khắp mặt sân…

Dường như ngành hành pháp Malaysia, lực lượng chống bạo động vẫn chưa đưa ra được phương thuốc đặc trị nạn bạo động trong bóng đá ở Malaysia.

Hình ảnh pháo sáng cháy khắp các sân bóng Malaysia.

Ba năm về trước cựu HLV tuyển nữ Việt Nam Steve Darby (người Anh, chồng của cựu VĐV điền kinh Vân Anh dẫn dắt CLB Pẻak) cũng bị CĐV đội bóng đối phương tấn công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm