Cầu thủ dính COVID-19, Thai- League ra sao?

Ngày 12-9, tức hôm qua, đã đánh dấu Thai- League trở lại sau đại dịch, có điều có cầu thủ dính COVID-19 nhưng công việc này xử lý ra sao?

Ngoại binh Akbar Ismatullaev của Buriram đến từ Uzbekistan đã dương tính với COVID-19 trong đợt kiểm tra 1.115 cầu thủ Thai-League 1 và 2 trước khi giải khởi động trở lại.

Thai-League vẫn diễn ra ngày 12-9.  Ảnh: Bangkok Post

Điều đáng nói là qua hai đợt kiểm tra tại Uzbekistan trước khi cầu thủ này đáp máy bay đến Thái Lan và cuộc kiểm tra cũng như cách ly 14 ngày tại Bangkok, Akbar không có dấu hiệu nhiễm COVID-19, nhưng nay lại dương tính với đợt kiểm tra vừa qua.

Akbar Ismatullaev mang băng đội trường khi còn đá ở Uzbekistan.  Ảnh: B.P

Akbar đã tham gia tập luyện cùng đội và trải qua các trận giao hữu với các CLB khác cuối tháng 8 qua như Ratchaburi, Bangkok Utd và Pathum utd. Điều này dẫn đến “hiệu ứng domino” các CLB đã đối mặt giao hữu với Buriram đều phải nghỉ thi đấu chiều ngày 12-9, hai tuần sau những đội liên quan đến Buriram này mới được đá sau những đợt kiểm tra y tế khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm