Cậu bé lớp 3 tâng bóng… mệt thì nghỉ

Clip Phúc Ân biểu diễn kỹ thuật tâng bóng.

Đến hẹn lại lên, giải bóng đá học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh (Quận 7, TP.HCM) hấp dẫn đông đảo các cầu thủ nhí của tất cả khối lớp. Từ môi trường rèn luyện năng động này, các thầy bộ môn giáo dục thể chất của trường đã tìm tòi và phát hiện nhiều tài năng trẻ sớm bộc lộ phẩm chất chơi bóng vượt trội.

Phúc Ân biểu diễn kỹ thuật tâng bóng.

Cậu bé Nguyễn Hoài Phúc Ân – học sinh lớp 3B một lần nữa cùng đồng đội của mình lên ngôi vô địch nhờ sự đồng đều về trình độ lẫn khả năng phối hợp nhuần nhuyễn.

Sáng 6-3, trong buổi trao giải nhất cho các cầu thủ nhí 3B, “tiểu tướng” Phúc Ân đã biểu diễn màn kỹ thuật tâng bóng… mệt nghỉ trên sân khấu khiến thầy cô và bạn bè tròn mắt thán phục.

Cô Nguyễn Diễm đã ghi lại hình ảnh vui nhộn này và khen ngợi học trò: “Chàng tâng bóng cả buổi rồi cô mới chạy ra quay được nhiêu đây”. Còn thầy quản trò thì hài hước: “Năm lớp 3 thầy tâng bóng bị rớt hoài à. Sao hay dữ vậy ta! Chắc tâng tới chiều quá”.

Cậu bé Phúc Ân hồi năm ngoái học lớp 2 đã từng lọt vào mắt xanh của các chuyên gia CLB Borussia Dortmund trong một chương trình bóng đá cộng đồng dành cho học sinh tiểu học.

Chùm ảnh các cầu thủ nhí trường Tiểu học Lương Thế Vinh (Quận 7) – một điểm sáng của phong trào TDTT TP.HCM - hào hứng trong những ngày hội bóng đá.

Cậu bé lớp 3 tâng bóng… mệt thì nghỉ ảnh 2

Đội bóng lớp 3B lần thứ ba liên tiếp bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Giải đấu thu hút nhiều cổ động viên cuồng nhiệt là bạn bè lẫn người thân của cầu thủ nhí.

Các bà mẹ bỉm sữa duyên dáng vừa ăn quà vặt, vừa dõi theo từng bước chạy của con trai trên sân cỏ.

Một vài cậu học trò nhỏ vui tính cúi chào khán giả trước cả khi tiếng còi hiệu của trọng tài cất lên.

Nghi thức bài bản của những cầu thủ nhí vui vẻ bắt tay chào hỏi nhau trước giờ bóng lăn.

Các cầu thủ trẻ tranh bóng quyết liệt trong sự cổ vũ sôi động của đại gia đình cổ động viên.

Niềm vui thắng trận của thầy trò và phụ huynh lớp 3B.

Giáo viên chủ nhiệm hạnh phúc bên các cầu thủ nhí với chiếc cúp vô địch trong buổi lễ chào cờ đầu tuần.

Thầy hiệu trưởng trao cúp cho Phúc Ân và đồng đội lớp 2B đăng quang hồi năm ngoái.

Năm lớp 1, cậu bé có tài đá bóng Phúc Ân và bạn cùng lớp đã không có đối thủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm