Cánh cửa SEA Games 30 đóng lại với đồng đội của Văn Lâm

Marco Ballini, trung vệ của Muangthong, đã bị HLV Nishino gạch tên giờ chót trước khi đăng ký 20 cầu thủ để bảo vệ danh hiệu vô địch tại SEA Games 30.

Marco Ballini tuy 21 tuổi nhưng là trung vệ trụ cột của CLB Muangthong. Đồng đội của thủ môn Đặng Văn Lâm bị loại do chấn thương dây chằng gối. Giấc mơ lần đầu tiên tham dự sân chơi đại hội thể thao của trung vệ mang hai dòng máu Thái-Ý này đã chính thức tan vỡ.

Cao 1,98 m, Ballini được xem là chuyên gia săn Tây.

Lâu nay dường như Ballini đã giấu chấn thương của mình và ráng sức để có tên trong đội dự U-22 Thái Lan dự SEA Games nhưng gần đây qua một trận đấu anh đã bị chấn thương nặng thêm.

Marco Ballini được đưa đến bệnh viện ở Bangkok để khám và bác sĩ kết luận chấn thương của Ballini phải nghỉ ngơi ít nhất sáu tháng để bình phục.

Ballini những ngày tập cùng tuyển Thái Lan.

Sau khi chính thức bị loại, Ballini viết lên trang xã hội của mình: “Tôi nhất định sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Trong khi đó bốn trụ cột tấn công giỏi của tuyển Thái Lan đã chính thức có mặt ở đội hình U-22 Thái Lan đến Manila gồm tay săn bàn Supachok, Ekanit Panya, Supachok và Suphanat.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm