VÒNG CHUNG KẾT GIẢI U-19 QUỐC GIA 2018

Các tuyển thủ U-23 dự khai mạc cổ vũ đàn em

Dự kiến HLV Park Hang-seo cũng dự khán hai trận bán kết và chung kết nhằm tìm kiếm lực lượng bổ sung cho các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Theo lịch bốc thăm chiều 6-3 trên sân Tự Do - Huế, đương kim vô địch sẽ đá trận mở màn gặp TP.HCM (lúc 15 giờ), trước khi chủ nhà Thừa Thiên-Huế ra quân tiếp Đồng Tháp (lúc 17 giờ 30) trong khuôn khổ bảng A.

Bảng B quy tụ các “ông lớn” Viettel, HA Gia Lai, SL Nghệ An và “ngựa ô” Đồng Nai sẽ thi đấu vào ngày 7-3.

Theo nhận định của HLV Vũ Hồng Việt (HLV trưởng đội tuyển U-16 Việt Nam vô địch Đông Nam Á), ngoài hai đội Viettel và HA Gia Lai, Đồng Tháp là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm, đồng thời là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.

Bốc thăm vòng chung kết U-19 quốc gia. Ảnh: XUÂN HUY

Tại vòng loại, Đồng Tháp ghi chiến tích ấn tượng khi giành chín trận thắng (một thua), lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất 38 bàn và chỉ để lọt lưới ba bàn.

Không kém cạnh Đồng Tháp, Hà Nội cũng có màn khởi động ấn tượng ở vòng loại bằng chín chiến thắng (một thua), ghi tổng cộng 28 bàn thắng và để lọt lưới sáu lần. Lực lượng cũng được tăng cường hai trụ cột của PVF gồm Lê Văn Xuân và Nguyễn Hồng Sơn.

HLV Vũ Hồng Việt khẳng định Hà Nội tham dự vòng chung kết không gì ngoài mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Qua đó, lập kỷ lục ba năm lên tiếp đoạt ngôi vô địch bóng đá trẻ.

Tình hình ở bảng B, HLV SL Nghệ An ông Nguyễn Đình Dũng nhận định suất bán kết đầu tiên sẽ thuộc về Viettel (do cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam dẫn dắt). Chiếc vé còn lại là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa HA Gia Lai, Đồng Nai và SL Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm