Bóng lăn mùa World Cup…

Cúp thế giới rạng sáng mai khai mạc và với bóng đá Việt Nam, nó mang lại nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn khó nói. Bóng World Cup mùa này lăn rất “ác” khi rơi vào nửa đêm hoặc rạng sáng hôm sau nên chắc chắn cầu thủ có muốn đồng hành cũng khó. Thêm một trở ngại nữa cho giới quần đùi áo số là tất cả lãnh đội ở giai đoạn nước rút đua vô địch và chống rớt hạng sẽ không thể lơi lỏng như đã từng nếm nhiều trái đắng.

Bóng đá Việt Nam hầu như mỗi mùa cúp thế giới hoặc Euro và gần đây rộ lên các giải châu Âu, châu Á, thậm chí cả V-League thì nạn cá cược vẫn có đường len lỏi vào đời sống cầu thủ.

V-League sẵn sàng “tuyên chiến” với World Cup và hy vọng cầu thủ “ngoan” chứ không thua World Cup, “gỡ” sân nhà. Ảnh: XUÂN HUY

Vụ các cầu thủ V. Ninh Bình vừa phạm pháp ở một trận đấu AFC Cup do chính mình làm đạo diễn và thực hiện bị lôi ra ánh sáng mà giới bóng đá khẳng định không chỉ có cầu thủ ở mỗi CLB này biết chơi độ. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây cá cược qua mạng rất lớn ở các giải thế giới và tiết lộ nhiều trận đấu ở giải trong nước cũng bị làm độ.

Ma trận cá độ bóng đá và thế giới ngầm của những ông trùm ngày càng tinh vi khi tình trạng đánh cược quá dễ và trở thành cơm bữa của nhiều giới. Thế nên các nhà làm bóng đá Việt Nam không lạ gì cầu thủ mình lén lút chơi độ nhưng vẫn không thể một sớm một chiều ngăn chặn nổi.

Cúp thế giới cách đây bốn năm, HLV Đặng Trần Chỉnh dẫn quân B. Bình Dương thắng như chẻ tre nhưng chỉ sau giải đấu này, họ bỗng dưng xìu xìu ển ển làm ông thầy mất ghế đau đớn. Ông Chỉnh tự làm đơn bị bệnh xin nghỉ mà người trong cuộc thì rất rõ nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều cầu thủ sa sút phong độ bởi nợ nần “đánh banh” trong khi xã hội đen cứ lởn vởn đòi xin tí huyết.

World Cup ngoài niềm vui tận hưởng không khí bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh còn là những bài học đau lòng về vấn nạn cá cược lậu hủy hoại sự nghiệp của nhiều cầu thủ. Thậm chí có cầu thủ nổi tiếng đã từng treo cổ tự tử vì không thể trả hết nợ…

Cái khó của những nhà quản lý bóng đá là không thể sâu sát với mọi hành vi của cầu thủ khi họ cố tình lao vào trò đỏ đen. Các giải pháp như điểm danh, tắt tivi, đi ngủ đúng giờ, không sử dụng các thiết bị viễn thông,… đều không thể ngăn chặn cầu thủ làm bậy.

Cách duy nhất giúp cầu thủ tránh xa tệ nạn cá cược vẫn là giáo dục ý thức cho họ thấy rõ tác hại của nó nhưng xem ra chỉ được chăng hay chớ mà không thể nhổ cỏ tận gốc.

Mong cho tấm gương cầu thủ V. Ninh Bình dính chàm và đường dây cá cược lớn ở Đà Nẵng đang bị bóc gỡ sẽ làm cầu thủ biết sợ hơn…

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm