Bóng đá quốc tế tuần qua

Bàn thắng của Ivanovic chấm dứt chuỗi kỷ lục của Man. City trên sân Eithad. Ảnh: GETTY IMAGES 

- Giao hữu chuẩn bị World Cup 2014: Đội Hàn Quốc ra nước ngoài đá hai trận thua cả hai: 0-4 trước Mexico và 0-2 trước Mỹ.

- Premier League: Man. City thắng đậm Tottenham 5-1 (thua nặng do đầu hiệp 1 Tottenham chỉ còn 10 người) nhưng phải trả giá tiền đạo Aguero bị chấn thương vắng mặt trận Champions League sắp tới tiếp Barcelona. Tuy nhiên, sau đó ngay sân nhà mất Aguero và Fernandinho chấn thương đã bị Chelsea quật ngã 1-0 bằng bàn thắng của Ivanovic, chấm dứt chuỗi 15 trận sân Etihad toàn thắng (trong chuỗi này Man. City ghi 115 bàn cùng kỷ lục 61 trận liền sân nhà đều có ghi bàn). Từ đó cả hai vẫn tiếp tục bị Arsenal bỏ lại phía sau với khoảng cách 2 điểm.

Trong lúc đó, MU dù có mặt tân binh Mata vẫn thua 1-2 trên sân Stoke City đang bị đe dọa xuống hạng khiến kém Arsenal đến 12 điểm. Như vậy, MU đã thua tám trong 24 trận mùa này. Điều mà 14 năm nay chưa hề xảy ra với họ.

- La Liga: Barcelona ngay sân Nou Camp dù có Messie vẫn bị Valencia quật ngã 3-2, kết thúc chuỗi 25 trận liền toàn thắng sân nhà. Cùng lúc làng bóng Tây Ban Nha để tang HLV Aragones qua đời thọ 75 tuổi, người đã mở đường cho lối đá tiqui-taka lên ngôi thống soái bóng đá thế giới từ Euro 2008.

- Bundesliga: Tiền vệ Pháp Ribery của Bayern Munich được tòa án Paris xử trắng án trong vụ scandal mua dâm gái gọi vị thành niên vì lý do cô này nói dối mình đã trên 18 tuổi. Cùng vụ án, tiền đạo Pháp Benzema của Real Madrid cũng được xác nhận vô can.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm