Bóng đá nữ thèm được quan tâm như bóng đá nam

Trong buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Tổng cục TDTT và đội tuyển bóng đá nam, nữ tại Hà Nội, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã lên tiếng về quá trình tập huấn nhiều cầu thủ bị ốm, đau và chấn thương nhưng ban huấn luyện phải tận dụng thuốc cũ được cấp phát ở đợt tập trung trước. Theo HLV này, tình trạng thiếu thốn thuốc thang trầm trọng đến độ có ghi đề nghị từng tuần gửi lên Tổng cục TDTT nhưng vẫn nghe một điệp khúc chờ.

Nghĩ cũng lạ, trong khi bóng đá nam thì được chủ động mọi thứ còn bóng đá nữ thì “con khóc mà mẹ chưa cho bú” bởi cứ phải chờ rót thuốc theo đúng tuyến kiểu bao cấp.

Trong khi bóng đá nam săn mãi chưa có huy chương vàng SEA Games thì các cô gái vàng đã làm vinh danh cho làng bóng nước nhà với nhiều bộ huy chương SEA Games lẫn AFF Cup.

Thế mà họ vẫn cứ bị đối xử như thế.

Có phải là trọng nam khinh nữ không?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm