Bóng đá nữ Hà Nội nối tiếp ngôi vương cùng bóng đá nam

Do chỉ chạm trán đội bóng yếu nhất giải Sơn La (lúc 19 giờ), 3 điểm đồng nghĩa với một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Hidezaku Yagi xây chắc ngôi đầu ở lượt về, bất chấp đương kim vô địch TP.HCM I đang ra sức rượt đuổi ở phía sau.

Khởi đầu giai đoạn 2, có thời điểm tưởng chừng đội bóng thủ đô phải lỡ hẹn khi bất ngờ thất thủ trước chủ nhà TP.HCM I. Thế nhưng trong cuộc đua với “hiện tượng” Than-Khoáng sản Việt Nam những vòng áp chót, các cô gái Hà Nội thi đấu bùng nổ giành lại vị thế vững vàng trên ngôi đầu.

Bóng đá nữ Hà Nội (phải) chỉ còn cách ngôi vô địch 90 phút. Ảnh: CMQ

Trước một Sơn La non yếu và chỉ ghi được một bàn, để lọt lưới đến 45 bàn, Hà Nội sẽ cầm chắc chiến thắng (29 điểm), qua đó chấm dứt hy vọng soán ngôi đầu của TP.HCM I (24 điểm, còn một trận chưa đá). Ở trận đấu lượt đi, Hà Nội đánh bại Sơn La bằng chiến thắng “khủng” 9-0.

Cũng ở vòng đấu 13 tranh tài chiều nay, Phong Phú Hà Nam (xếp hạng tư, 19 điểm) sẽ gặp TNG Thái Nguyên lúc 15 giờ trong khi Than-Khoáng sản Việt Nam (xếp hạng ba, 20 điểm) đối đầu đội bóng “chiếu dưới” TP.HCM II (lúc 17 giờ). Cả hai đại diện mạnh của phía Bắc đều cần tranh thủ tích điểm trước khi họ giáp mặt nhau trận cuối nhằm phân định thứ hạng chọn đối thủ (Hà Nội hoặc TP.HCM I) tại vòng bán kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm