Bộ khung và ‘chất’ của U-23

Từ chính sách đó, HLV Kiatisak đã có bộ khung trẻ ở nhiều đội tuyển. Ngay cả chủ trương xây dựng đội tuyển của bóng đá Thái Lan trong hai năm gần đây cũng ưu tiên cho các cầu thủ trẻ có kinh nghiệm. Gọi là trẻ có kinh nghiệm có nghĩa từ CLB họ đã được tạo điều kiện và lên đội tuyển cũng có những ưu tiên cho những cầu thủ trẻ sớm khẳng định được mình. Đó là lý do khiến bóng đá Thái Lan vô địch AFF Cup với thành phần đa số là cầu thủ Olympic. Bây giờ Thái Lan dự giải U-23 châu Á mà có hơn nửa đội hình là đội tuyển quốc gia, còn lại đa phần là từng đá đội Olympic.

Ngược lại thì HLV Miura lại có trong tay một U-23 với đa phần là cầu thủ U-19 nên được gọi là U-19 và thành phần còn lại.

Chậm hơn Thái Lan nhưng dẫu sao vẫn còn may là đã có trẻ hóa xuất phát từ một lứa trẻ được yêu thích.

A.BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm