Bayern Munich - Juventus: Guardiola sợ bài ‘đánh lén’

Tuy nhiên, HLV Guardiola thuộc nằm lòng những bài “đánh lén” mà những đội bóng ông dẫn dắt từng bị. Sợ hơn nữa là Juventus rất giỏi với miếng đánh này, nhất là khi họ bị liệt vào dạng kèo dưới.

Bayern Munich đang hưng phấn với thành tích sân nhà Allianz Arena mùa này thắng đủ chín trận từ đầu giải, sút tung lưới các đối thủ 36 bàn, chỉ lọt lưới bốn bàn. Với đà hủy diệt đấy chắc chắn thầy trò ông Guardiola sẽ không đá cầu hòa 0-0 hay 1-1 đủ để vào tứ kết mà sẽ tận dụng sức mạnh tấn công của mình.

Họ có thêm sự trở lại của Robben, Ribery, Martinez và có thể là cả Gotze nữa để hợp cùng Lewandowski, Muller hình thành một thế công cực kỳ hùng hậu.

Bayern Munich luôn là đội cầm bóng nhiều nhất với bình quân 70% mỗi trận nhưng nếu cứ quá tin vào sức mạnh tấn công của mình thì coi chừng. Họ gặp đối thủ chơi phản công rất hay mà cả trận chỉ cần 1-2 tình huống là có thể định đoạt số phận. Đấy cũng là đặc trưng của lối đá giữa hai đội Đức-Ý mà lịch sử họ từng gặp nhiều lần ở chung kết thế giới.

Lượt đi Bayern Munich dẫn trước 2-0 nhưng chỉ một chút sơ sẩy mà để gỡ lại 2-2. Vì thế đội trưởng Lahm đã cảnh báo đồng đội siết chặt hàng ngũ, không chủ quan. Còn tiền đạo Muller thì nhấn mạnh cần đánh phủ đầu ngay khi vào cuộc và luôn luôn tập trung đến phút cuối, đặc biệt là cảnh giác cao bài “đánh lén” của đối phương.

Nếu Bayern Munich không chủ quan và thận trọng trong từng đường bóng thì không có cửa để Juventus vào tứ kết.

Barcelona - Arsenal đang ở hai thái cực. Lượt đi đá sân Emirates, Barcelona đã thắng thuyết phục 2-0. Vì thế không có lý do gì lượt về họ lại để thua đến ba bàn.

Arsenal đang có vấn đề về tư tưởng khi sa sút toàn diện, còn Barcelona càng đá càng hay lại được xem là ứng viên vô địch.

Không có cửa để Arsenal lật ngược trên sân Nou Camp.

SBV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm