Bán kết Asian Cup 2015, Hàn Quốc – Iraq: Đôi công!

Bởi vậy đây là trận đấu cho hàng công đôi bên thi thố tài năng với sức hút của bóng đá tấn công.

Với Hàn Quốc, đó là các chân sút đang đá ở châu Âu gồm Song Heueng-min (Bayer Leverkusen), Koo Ja-cheol (Mainz), Ki Sung-yueng (Swansea) cộng thêm tên tuổi mới nổi Heung Min-son vừa làm cú đúp trận loại Uzbekistan.

Ngược lại, Iraq toàn cầu thủ nội có Yaser Kasim, Ali Faez, Ahmed Yasin với biệt danh “Ronaldo Trung Đông”. Tất cả được dẫn dắt bởi cựu binh Younus Mahmoud.

Hàn Quốc dưới bàn tay của HLV Stielike (cựu tiền vệ đội tuyển Đức) hiện chưa để lọt lưới bàn nào. Còn Iraq được chỉ đạo bởi HLV “nội” Shanashil áp dụng lối đá rắn đã làm chùn chân nhiều đối thủ khi mới để thua hai bàn nhưng lại trả giá với “thành tích” đội nhận nhiều thẻ nhất (12 thẻ vàng).

So về kinh nghiệm trận mạc quốc tế, Hàn Quốc tầm cỡ hơn đang xếp hạng ba châu Á và có kinh nghiệm từ World Cup 2014. Trong khi đó, Iraq hạng 13 châu Á và đang cố tìm lại thời hoàng kim khi lên ngôi vô địch năm 2007.

Hàn Quốc được lợi thế hơn một ngày nghỉ. Nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ bước vào chung kết để hoàn thành giấc mơ vàng.

VĂN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm