Bán độ, năm cầu thủ Nepal bị kết tội phản quốc

Theo nguồn tin từ VOA, Sagar Thapa, Sandip Rai, Ritesh Thapa, Bikash Singh và Anjan KC bắt đầu thực hiện bán độ từ năm 2008. Họ nhận tiền thông qua tài khoản ngân hàng và chủ động móc nối để kết quả trận đấu đi theo đúng ý họ.

Bán độ, năm cầu thủ Nepal bị kết tội phản quốc ảnh 1
Sagar Thapa, đội trưởng đội tuyển Nepal. 

Phải sau một khoảng thời gian rất dài, các công tố viên mới phát hiện ra những khoản tiền bất thường liên tục chảy vào tài khoản năm cầu thủ này, chủ yếu từ Malaysia và Singapore. 

Mãi đến năm 2011, những bằng chứng đầu tiên mới được thu thập. Nguồn tin từ BBC cho hay các cầu thủ bóng đá Nepal đã nhúng tay vào các trận vòng loại World Cup 2014 trong thời gian này.
Lập tức nhóm người bán độ này bị Tòa án Kathmandu khởi tố. Theo điều luật 1989, họ bị khép vào tội gây nguy hiểm cho thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nepal. Đây đều là những tội được khép vào dạng phản quốc và các cầu thủ đang phải đối mặt với án tù chung thân.

Bán độ, năm cầu thủ Nepal bị kết tội phản quốc ảnh 2
Theo luật 1989, cầu thủ Nepal bán độ bị khép vào tội phản quốc. 

Sự trừng phạt của chính quyền Nepal được cho là để giữ lại thể diện của nền bóng đá nước này sau khi họ để thua Jordan với tỉ số nặng nề 0-9 ở trận lượt đi vòng loại thứ hai khu vực châu Á World Cup 2014.

Bhadrakali Pokharel, thẩm phán đặc biệt của Tòa án Kathmandu nói với AFP: "Chính phủ đã khép năm cầu thủ tội phản quốc", đồng thời tiết lộ thêm rằng khả năng họ được bỏ tiền để tại ngoại là khá thấp.
Hiện cả năm cầu thủ đều một mực kêu oan và phủ nhận việc tham gia vào các đường dây dàn xếp tỉ số.

Theo PHAN NGUYÊN (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm