'Bạn' Công Phượng lọt tốp 10 ngôi sao U-23 châu Á

Trước ngưỡng vòng loại U-23 châu Á đồng loạt diễn ra từ ngày 19 đến 23-7, chiều nay (13-7) U-22 Việt Nam cũng đáp chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM lúc 15 giờ để chuẩn bị tiếp Hàn Quốc, Macau và Đông Timor trong khuôn khổ bảng I, đá tại sân Thống Nhất.

Trang web của LĐBĐ châu Á (AFC) dự đoán 10 sao trẻ sẽ tỏa sáng, Đông Nam Á chỉ có “đối tác” cùng thời với Công Phượng là Evan Dimas (Indonesia), từng đối đầu nhiều lần với U-19 Việt Nam, trong đó đáng nhớ nhất là trận chung kết U-19 Đông Nam Á năm 2013 tại Surabaya, Indonesia, Việt Nam thua luân lưu sau kết quả hòa 1-1.

Wei Shihao đá đội 1 CLB Shanghai SIPG.

1- Wei Shihao (U-23 Trung Quốc): Trung Quốc là chủ nhà VCK U-23 châu Á năm tới. Wei Shihao đang khoác áo CLB mạnh Shanghai SIPG qua thời các HLV lừng danh như Goran Erikkson, Andre Villa Boas. Wei đá tiền vệ cánh là đồng đội của cựu sao Chelsea Oscar, Elkeson, Hulk… hiện nay.

22 tuổi, Wei Shihao đang được đánh giá là mẫu tiền vệ cánh hiện đại. Bốn năm trước, cầu thủ này được liệt vào tám tài năng trẻ của thế giới (hạng cùng tuổi) với Luke Shaw, Kurt Zouma, Iheanacho…

Mehran đang thuộc hai biên chế U-23 và tuyển quốc gia Iran.

2- Mehran Derakhshanmehr (U-23 Iran): Mới 18 tuổi nhưng giá trị trên thị trường chuyển nhượng thế giới của cầu thủ này đã tăng vọt. Anh được HLV CLB Zobahan cho ra đội hình xuất phát sáu trận vòng bảng AFC Champions League 2017. Sau đó, Mehran lên đội 1 và xuất hiện thường xuyên trong màu áo CLB Zobahan từ đầu mùa 2016 và hiện nay đang có “hai biên chế” tuyển quốc gia Iran và U-23 Iran.

Besha Resan (trái)... trông rất trưởng thành.

3- Besha Resan (U-23 Iraq): Năm nay 20 tuổi có biên chế đội tuyển quốc gia từ năm 2014 và từng nhiều trận khoác áo tuyển Iraq đá giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018. Anh từng khoác áo U-19 Iraq năm 2014 tại Myanmar và là thành viên U-22 Iraq vô địch châu Á năm 2015.

Evan Dimas (6) từng nhiều lần chạm trán với "lứa Công Phượng".

4- Evan Dimas (U-23 Indonesia): Khoác áo tuyển quốc gia từ năm 2014, từng sang Hà Nội đá AFF Cup 2014, là một trong những tài năng hay nhất của Indonesia, từng bốn tháng sang đá cho Espanyol B của Tây Ban Nha. Tiền vệ cánh trái này cũng từng đá VCK U-19 châu Á năm 2019 tại Myanmar. Lần đó U-19 Việt Nam của lứa Công Phượng, Văn Toàn… cũng dự VCK châu Á. Tiếc là hai năm qua Dimas cũng chịu chung số phận như các cầu thủ Indonesia khác vì FIFA trừng phạt.

Urinboev từng dự nhiều VCK châu Á và World Cup trẻ.

5- Zabikkilo Urinboev (U-23 Uzbekistan): Urinbaoev cũng giống như Dimas, anh thường xuyên đóng góp những bàn thắng mang tính quyết định cho đội tuyển của mình. Urinboev còn góp công đưa U-19 Uzbekistan vào bán kết U-19 châu Á 2014 để có mặt ở World Cup U-20 tại New Zealand 2015. Từng vào danh sách ba cầu thủ trẻ cuối cùng cạnh tranh danh hiệu cầu thủ trẻ châu Á 2015.

Reley McGree, thành viên trong đội 1 CLB Adelaide.

6- Reley McGree: (U-23 Úc): Mới 18 tuổi nhưng đã là thành viên “cứng” trong đội 1 CLB Adelaide của Úc và luôn được tung ra sân ở đội 1 đá AFC Champions League. Anh cũng được gọi lên đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup 2018 hiện nay và được xem là Tim Cahill của Úc trong tương lai.

Changte (11) trong màu áo U-23 Ấn Độ được đào tạo tại Liverpool.

7- Lalianzuala Changte (U-23 Ấn Độ): Trải qua năm tháng được đào tạo trẻ tại học viện của Liverpool, Anh. Năm 18 tuổi đã khoác áo tuyển quốc gia Ấn Độ và ghi bàn.

Koji Miyoshi  (8) từng vô địch U-19 châu Á.

8- Koji Miyoshi (U-23 Nhật): Là “mắt xích” quan trọng trong đội U-19 Nhật vô địch châu Á năm ngoái tại Bahrain và khoác áo U-20 Nhật tại World Cup U-20 vừa qua ở Hàn Quốc và là thành viên của đội 1 CLB Kawasaki đá AFC Champions League.

Sami Al Naji được mệnh danh "phản cực cơ Falcon".

9- Sami Al Naji (U-23 Saudi Arabia): Vua dội bom VCK U-19 châu Á năm ngoái tại Bahrain cùng đội về nhì khi thua Nhật ở chung kết. Sami được mệnh danh là “phản lực cơ Falcon”. Tại vòng loại U-23 châu Á này, Sami được xem là người dẫn dắt lối chơi của U-23 Saudi Arabia.

Lee Sang Min (6), đội trưởng U-20 Hàn Quốc, sẽ đến TP.HCM đối đầu với U-23 Việt Nam.

10- Lee Sang Min (U-23 Hàn Quốc): Cầu thủ này có thể giúp người hâm mộ Việt Nam dễ kiểm chứng đánh giá của AFC qua bản nhận định này vì U-23 Hàn Quốc cùng bảng I với U-23 Việt Nam đá trên sân Thống Nhất.

Lee Sang Min là đội trưởng U-20 Hàn Quốc đá World Cup U-20 vừa qua. Lối chơi nhanh nhẹn và khỏe cũng như quen áp lực, Lee sẽ dẫn dắt U-23 Hàn Quốc. Tiếc rằng dù đánh bại Argentina ở vòng bảng nhưng vào vòng knock out tại World Cup U-20, Hàn Quốc thua Zambia. Khi còn khoác áo U-17 Hàn Quốc, Lee Sang Min cũng được tin tưởng giao chiếc băng “C” tại VCK World Cup U-17.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm