‘Băm bổ’ và thực dụng

Trong khi đó hàng phòng ngự Malaysia không chắc chắn. Nếu đội tuyển Việt Nam chơi ba mũi công, tức có thêm sự hiện diện của Văn Toàn ngay đầu trận thì mọi chuyện có thể khác.

Cách chọn đội hình xuất phát của HLV Nguyễn Hữu Thắng có phần an toàn để chống lại sự “băm bổ” của Malaysia?

Nếu chơi “băm bổ” với nhau thì tuyển Việt Nam chơi không bằng Malaysia. Và chỉ trong hiệp 1 không thôi, những Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn và Quế Ngọc Hải đã phạm những lỗi không cần thiết. Rồi pha phạm lỗi ngay trước vòng 16,5 m của thủ môn Nguyên Mạnh dẫn đến tình huống phạt nguy hiểm...

Có những lúc trận đấu căng không đáng có khi đội tuyển Việt Nam như chơi trò “ú tim” với người hâm mộ cho đến khi có được bàn thắng.

Đội hình xuất phát hôm qua là một đội hình mạo hiểm. Nó khác hẳn với trước đây đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với Malaysia thường chọn lối chơi thông minh, tức dùng nhu để thắng cương.

Bàn thắng từ pha “băm bổ” và táo bạo của Trọng Hoàng đã gỡ được nút thắt và sự “băm bổ” được biến tấu thành thực dụng.

Rõ ràng là HLV Hữu Thắng rất cẩn trọng và trong sự cẩn trọng đó ông đã chọn tính thực dụng cùng lối đá an toàn.

Và đó cũng là một phương án dù thắng mà không đã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm