Cúp tứ hùng- Cúp HTV:

Ba quả pen và tân binh suýt 'vuốt mũi' cựu vương

Một trận đấu mà trọng tài Ngô Duy Lân đã ba lần chỉ tay vào chấm 11m. Tân binh V- League- Topenland Bình Định (T.Bình Định) suýt đánh bại CLB Hà Nội.

Sau lượt trận đầu tân binh T. Bình Định dễ dàng đánh bại CLB TP.HCM 2-0, chiều 31-12, T. Bình Định lại khiến cho cựu vương Hà Nội bở hơi tai mới có được trận hòa 3-3.

Hà Nội (áo xanh) rượt đuổi suốt 90  mới có trận hòa 3-3.  Ảnh: NGỌC TRÂM

Trong 90 phút thi đấu T. Bình Định hai lần bị phạt 11m do truy cản đối phương phạm lỗi trong vùng cấm. Đội trưởng Văn Quyết sút hỏng, còn Thành Lương thì sút thành công.

Trong khi đó T. Bình Định cũng được hưởng một quả 11m, khi Lê Tấn Tài của Hà Nội ngáng chân của Hồ Tấn Tài của T. Bình Định trong vùng cấm dẫn đến phạt đền. Rimario đảm nhiệm quả sút phạt và đó cũng là bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho T. Bình Định ở phút 85.

HLV Chu Đình Nghiệm đã tung "tuyển thủ hạng A" như Quang Hải vào sân.  Ảnh:NGỌC TRÂM

Tưởng chừng tân binh T. Bình Định có chiến thắng thứ hai thì bất ngờ phút 90+2, Tuấn Anh có cú demi-volley từ đường chuyền của Lê Tấn Tài cực đẹp giúp Hà Nội chia điểm qua trận hòa 3-3. 

T. Bình Định (cam) thể hiện rất trưởng thành.  Ảnh: N.TRÂM 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm