Asian Cup 2015: ‘Nội chiến’ vùng Vịnh

Đội chơi nặng về phòng ngự và đến nay chỉ để lọt lưới bốn bàn qua năm trận, song số bàn thắng ghi được cũng chỉ bốn bàn. Ngoài ra còn là đội lãnh nhiều thẻ phạt nhất.

Trong lúc đó UAE tuy đã bị thủng lưới sáu bàn nhưng lại là đội có lối chơi tấn công tích cực hơn. Đội có hai chân sút đang dẫn đầu giải vua phá lưới là Ali Mabkhout (bốn bàn) và Ahmed Khalil (ba bàn). UAE là đội cũng đang trẻ hóa qua lứa cầu thủ từng giành HCB Asiad 2010 và Olympic London 2012. Dẫn dắt UAE là HLV Ali Mahdi từng thành công tại Olympic London bởi một đội bóng trẻ giàu sức sống.

Đây là lần thứ ba đôi bên đối đầu nhau tại Asian Cup. Hai lần trước đều kết thúc bằng tỉ số 1-0 chia đều cho cả hai.

Dự báo của giới chuyên môn cho rằng UAE nhỉnh hơn nhờ vào lối chơi tích cực hơn cùng việc sở hữu hai chân sút tốt nhất giải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm