Arsenal - Đội bóng chơi bẩn nhất giải Ngoại hạng?

Thế nhưng, theo những số liệu mới nhất thì Arsenal lại đang xếp đội sổ trong bảng xếp hạng "Fair-Play" tại Premier League.

Tất nhiên, mọi con số thống kê chỉ mang tính chất tương đối và có thể không phản ánh chính xác 100% nhưng qua đó, cũng có thể nhìn ra một phần "sự thật". Chưa kể, Arsenal chưa bao giờ được nhìn nhận là một đội chơi đẹp "lung linh", ít phạm lỗi dù cho vài năm trở lại đây, họ đã cải thiện khá nhiều hình ảnh của mình. Năm nay, có vẻ Arsenal lại quay về bộ dạng "xấu xí" như thời Wenger mới tới nước Anh.

Arsenal - Đội bóng chơi bẩn nhất giải Ngoại hạng? ảnh 1

Trung vệ Koscielny đã phải lãnh 2 tấm thẻ đỏ mùa này

Cụ thể, sau 12 vòng đấu tại Premier League, Arsenal đã bị dính tới 4 thẻ đỏ, nhiều nhất trong số 20 đội (ngang bằng với thành tích của West Brom). Lẽ ra, con số này đã là 5 nếu như trọng tài nhìn thấy tình huống vào bóng kinh hoàng của Cesc Fabregas với Stephen Ward (Wolves) trong trận đấu cách đây vài ngày. Cứ cho Cesc và Wenger đã đưa ra lời xin lỗi chân thành nhưng rõ ràng, động tác đó xứng đáng phải ăn thẻ đỏ. Hãy cùng nhìn lại 4 tấm thẻ đỏ mà Arsenal phải nhận, trong đó riêng trung vệ mới chuyển đến hồi mùa hè, Laurent Koscielny lãnh 2 tấm.

Nếu như Koscielny có thể kêu oan khi bị đuổi ra khỏi sân ở trận khai mạc mùa giải gặp Liverpool thì đến màn kéo áo thô thiển Nile Ranger của Newcastle hồi cuối tuần trước, hậu vệ người Pháp chẳng thể thanh minh được gì. Jack Wilshere, một tài năng trẻ sáng giá mà Wenger luôn trọng vọng, đã đốn ngã thô bạo suýt gây ra chấn thương nghiêm trọng cho Nikola Zigic, khiến Birmingham có dịp "kể tội" Arsenal trên mặt báo (thậm chí còn so sánh mức độ bạo lực của hành vì đó không kém gì pha chém gãy chân Eduardo của Taylor cũng trong một trận đấu giữa Arsenal và Birmingham hồi năm 2009). Trong khi, Song cũng dùng hết sức bình sinh cản trở Malbranque của Sunderland. Đó là còn chưa kể Wenger từng bị cấm chỉ đạo 1 trận do cư sử không đúng mực với những người "cầm cân nảy mực" trong trận đấu.

Nếu tính về số thẻ vàng cũng như tổng số lỗi đã phạm, Arsenal đều đứng thứ 6. Một sự so sánh hết sức đơn giản. Fulham và Birmingham, vốn dĩ là hai đội thường lựa chọn đấu pháp phòng ngự - phản công đồng nghĩa khả năng phạm lỗi sẽ nhiều hơn nhưng lại đang đứng ở Top đầu về mức độ chơi đẹp. Còn Arsenal, đội luôn lấy tấn công làm nền tảng, mà lại mắc hàng đống lỗi. Liệu có phải Arsenal đã sử dụng "chiêu thức" chơi quá quyết liệt, không ngại va chạm và sẵn sàng phạm lỗi để giành chiến thắng trong cuộc chiến kiểm soát bóng (hầu như trong các trận đấu, Arsenal đều có tỷ lệ khống chế bóng cao hơn đối thủ).

Thực ra, Arsenal đã chẳng bị "săm soi" hay "đả kích" mạnh mẽ nếu như Wenger không đưa ra những tuyên bố hùng hồn trên báo chí, phê phán đội này đội khác xấu chơi rồi đề xuất Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phải có biện pháp ngăn ngừa những hành vi không đẹp trên sân cỏ. Ấy thế mà, chính Arsenal lại chưa phải là "tấm gương sáng" thì thử hỏi, mấy ai phục Wenger. Dẫu sao, mùa giải chưa đi qua được 1/3 nên "Pháo thủ" còn dư thừa thời gian để cải thiện hình ảnh.

Bảng xếp hạng Fair-play tại Premier League (Xếp theo thứ tự "xấu chơi" giảm dần)

Tổng số lỗi đã phạm Thẻ vàng Thẻ đỏ Tổng điểm kỷ luật
Arsenal 160
 
22
 
4
 
250
 
Blackburn Rovers 176
 
22
 
1
 
248
 
Manchester City 160
 
25
 
2
 
247
 
Bolton 162
 
22
 
3
 
246
 
Aston Villa 173
 
24
 
0
 
245
 
Newcastle United 163
 
27
 
0
 
244
 
Wolves 158
 
24
 
2
 
242
 
West Ham United 171
 
22
 
0
 
237
 
Sunderland 147
 
19
 
3
 
222
 
West Brom 132
 
19
 
4
 
213
 
Stoke City 138
 
23
 
1
 
213
 
Liverpool 154
 
17
 
1
 
211
 
Blackpool 142
 
18
 
1
 
202
 
Chelsea 134
 
20
 
1
 
200
 
Wigan Athletic 151
 
16
 
0
 
199
 
Everton 159
 
11
 
1
 
198
 
Manchester United 136
 
20
 
0
 
196
 
Birmingham City 132
 
18
 
1
 
192
 
Tottenham 130
 
18
 
0
 
184
 
Fulham 138
 
14
 
0
 
180
 

Theo Bảo Phương (Bongda24h)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm