AFF Cup 2016: Vào nhóm 3, đội tuyển VN dễ vào bảng tử thần

Theo sắp xếp dựa vào thành tích mùa trước và ưu thế chủ nhà, hai đồng chủ nhà là Myanmar và Philippines được xếp nhóm hạt giống số 1. Kế đến hai đội đương kim vô địch và á quân giải này là Thái Lan và Malaysia vào nhóm hạt giống số 2… Tương tự Việt Nam, Singapore vào nhóm hạt giống số 3. Vì thế mà thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ rất dễ có mặt trong nhóm tử thần.

Ngoài ra còn có đội Indonesia sau gần một năm bị FIFA trừng phạt nay đã trở lại AFF Cup.

Riêng bốn đội phải qua vòng loại AFF Cup gồm Lào, Đông Timor, Campuchia và Brunei sẽ thi đấu vào tháng 8.

Các đội hiện nay đang ráo riết chuẩn bị cho giải đấu như Singapore sẽ có chuyến tập huấn ba tuần tại Nhật, Malaysia cũng chuẩn bị chu đáo vừa chuẩn bị AFF Cup vừa thi đấu vòng loại Asian Cup 2019. Phía Việt Nam, thầy trò HLV Hữu Thắng cũng sẽ hội quân và thực hiện kế hoạch chuẩn bị AFF Cup. Riêng với Thái Lan, HLV Kiatisak vẫn chưa lên tiếng về kế hoạch và lực lượng cho giải đấu này khi họ đang bận rộn chuẩn bị giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á với mục tiêu là lấy suất đến Nga hoặc ít ra là lấy suất đi đá play off với đội bóng vùng Concacaf.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm