Diễn tiến Việt Nam đề nghị hoãn SEA Games 31

8 trong số 11 nước phản đối hoãn SEA Games 31

Cuộc họp của Hội đồng SEA Games ngày 9-6 vẫn không thể đưa ra quyết định chóng vánh khi chủ nhà SEA Games 31 - Việt Nam (VN) đã giửi thư đề nghị hoãn SEA Games 31 sang tháng 7 năm 2022.

Một ngày sau bức thư đề xuất hoãn SEA Games 31 sang tháng 7-2022, thì có những phản ứng ngược. Đã có tám quốc gia từ chối thời gian hoãn sang tháng 7-2022. Hai quốc gia ủng hộ thời gian hoãn của Việt Nam (VN) (tức tháng 7-2022), Lào thì trung dung chưa đưa ra quan điểm của mình.

Ông Norza Zakaria, Chủ tịch Ủy ban Olympic Malaysia không đồng ý SEA Games 31 dời sang tháng 7-2022.   Ảnh: Malay Mail

Trong 2 tuần tới, Chủ tịch Ủy ban Olympic Malaysia, ông Mohamad Norza Zakaria, Ban tổ chức chủ nhà SEA Games 31 VN cùng Hội đồng SEA Games sẽ tìm ra một giải pháp hợp lý nhất để tất cả các nước Đông Nam Á đều đồng thuận.

Sang năm 2022, có quá nhiều đại hội thể thao lớn như Olympic mùa đông Bắc Kinh (từ ngày 4 đến 20-2), Asiad tại Hàng Châu, Trung Quốc (từ ngày 10 đến 25-9), rồi Malaysia và Singapore còn phải tham dự Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng Anh lại Birmingham (từ 28-7 đến ngày 8-8).

Như đã thông tin, do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại VN diễn biến phức tạp nhất là tại các địa phương diễn ra SEA Games 31 nên chủ nhà VN đã gửi thư đề xuất hoãn sang tháng 7-2022. Theo lịch cũ thì SEA Games 31 diễn ra từ ngày 21-11 đến 2-12-2021 tại Hà Nội và 11 địa phương lân cận.

Trong những ngày tới, Hội đồng SEA Games sẽ tiếp tục họp bàn trực tuyến để đưa ra giải pháp tối ưu được 11 nước Đông Nam Á đồng thuận trên cơ sở hoãn của VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm