100.000 fan Trung Quốc đổ bộ, Nga 'ẵm' 25 triệu USD

Công ty tổ chức sự kiện thể thao kiêm du lịch có trụ sở tại Bắc Kinh Shankai Sport cho biết sẽ có ít nhất 100.000 fan bóng đá Trung Quốc đổ bộ sang Nga xem World Cup 2018. Lượng fan khổng lồ này sẽ giúp nước Nga thu về ít nhất 25 triệu USD.

100.000 fan Trung Quốc đổ bộ, Nga 'ẵm' 25 triệu USD ảnh 1
Fan bóng đá của Trung Quốc

Phía Shankai Sport đã thông báo với nhà chức trách Nga con số này để nước chủ nhà World Cup 2018 "lo liệu" nơi ăn chốn ở cũng như quà lưu niệm mà khách Trung Quốc sẽ mua.

100.000 fan này đều là người Trung Quốc đến từ Trung Hoa đại lục, Macau, Hong Kong và Đài Loan. Ông Fang Tao, Giám đốc điều hành của Shankai Sport, cho biết: “Khi World Cup được tổ chức ở những nơi xa xôi như Nam Phi (2010) hay Brazil (2014), lượng du khách Trung Quốc cũng đến rất đông. Nay World Cup 2018 tổ chức ở Nga, nới có cùng đường biên giới với Trung Quốc, thì số fan Tung Quốc dự kiến đến Nga còn cao hơn nhiều. Theo con số chi tiêu ước tính ở mức tiết kiệm nhất, với 100.000 fan Trung Quốc đến Nga thì họ sẽ chi tiêu ít nhất 25 triệu USD, con số thực tế còn cao hơn nhiều".

100.000 fan Trung Quốc đổ bộ, Nga 'ẵm' 25 triệu USD ảnh 2
Nga sẽ chào đón ít nhất 100.000 fan Trung Quốc mùa World Cup

Cũng theo vị này thì con số người Trung Quốc thích bóng đá ngày một gia tăng, nhất là vào những dịp World Cup, họ vừa đi du lịch kết hợp xem bóng đá.

Cũng theo ông Fang thì mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc rất tốt, từ vị trí địa lý, chính, trị, kinh tế, hai cường quốc thể thao lại quá gần với nhau nên rất dễ đi lại. Từ các TP lớn của Trung Quốc đều có những chuyến bay trực tiếp đến Moscow và St Petersburg. Nó gần hơn rất nhiều so với việc các fan Trung Quốc bay đến Nam Phi, Brazil.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm