Trọng Hùng nói gì khi được thầy Park trao vị trí mới?

HLV Park Hang-seo đã chính thức chốt danh sách cuối cùng của đội tuyển U-23 Việt Nam dự giải vô địch U-23 châu Á 2020, trong đó có tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng (SN 1997) của CLB Thanh Hóa.

Nguyễn Trọng Hùng là một trong những cầu thủ của Thanh Hóa đáng chú ý nhất hai mùa giải V-League gần đây. Mặc dù đã một vài lần gặp phải chấn thương, tiền vệ CLB Thanh Hóa vẫn tỏa sáng và nhận được sự tin tưởng của HLV Park Hang-seo. 

Trong lần tập trung đội tuyển U-23 chuẩn bị cho giải vô địch U-23 châu Á tại Thái Lan, Trọng Hùng vẫn là cái tên được nhà cầm quân người Hàn Quốc “chọn mặt, gửi vàng”.

Trước đó, Nguyễn Trọng Hùng cũng từng góp mặt tại SEA Games 30 tại Philippines và có một bàn thắng trong tận đấu với Brunei. Tuy nhiên, sau trận đấu, tiền vệ này đã dính chấn thương nên không thể tiếp tục tham gia các trận đấu kế tiếp. Phải đến trận chung kết với Indonesia, Trọng Hùng mới được tung vào sân.

Nguyễn Trọng Hùng (trái) sẵn sàng cho giấc mơ chinh phục vàng của ĐT U-23 Việt Nam tại giải U-23 châu Á. Ảnh: VFF

Kể từ sau khi giành huy chương vàng cùng đồng đội tại SEA Games 30, Nguyễn Trọng Hùng đã tích cực tập luyện, từ đó quá trình hồi phục nhanh chóng và sẵn sàng cho U-23 châu Á.

Tiền vệ trẻ tài năng của CLB Thanh Hóa là nhân tố quan trọng nằm trong chiến dịch chinh phục giải vô địch U-23 châu Á của HLV Park Hang-seo. 

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng cho biết: “Chấn thương của tôi đã hồi phục hoàn toàn nhưng vì vừa trở lại sau chấn thương nên tôi cần tập luyện để cho cơ khỏe hơn và không tái phát trở lại. Tôi đang ở trạng thái tốt nhất cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Chúng tôi đang tập trung cao độ cho trận mở màn của đội tuyển U-23 Việt Nam gặp U-23 UAE. Thể lực và tâm lý của bản thân cũng như toàn đội đã được chuẩn bị khá lâu nên thời điểm này tất cả đều sung sức”. 

Nói về vị trí mới ở U-23 Việt Nam, Trọng Hùng chia sẻ: “HLV Park Hang-seo thử nghiệm tôi ở vị trí hậu vệ cánh phải giống như vị trí của anh Trọng Hoàng ở ĐTQG. Các cầu thủ đều chuyên nghiệp nên bản thân tôi phải thích nghi để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi tự tin chơi được ở các vị trí nếu được ban huấn luyện tin tưởng. Tất nhiên, đá hậu vệ phải thì sẽ khác tiền vệ cánh trái nhưng như tôi đã nói, nếu tập trung sẽ làm tốt".

Hôm nay (8-1), giải vô địch U-23 châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh với hai trận đấu đầu tiên khi chủ nhà U-23 Thái Lan gặp U-23 Bahrain và U-23 Iraq gặp U-23 Úc. Ngày 10-1, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U-23 UAE.

Ban huấn luyện cùng các cầu thủ chính thức dự giải U-23 châu Á tại Thái Lan. Ảnh: VFF

Danh sách Đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự VCK U-23 châu Á 2020:

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (TP.HCM), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Y Êli Niê (Đắk Lắk).

Hậu vệ (8): Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Trần Đình Trọng (Hà Nội FC).

Tiền vệ (9): Trần Thanh Sơn, Trần Bảo Toàn, Triệu Việt Hưng (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội FC).

Tiền đạo (3): Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm