Tranh cãi về chuyện nữ võ sĩ quyền anh mặc váy

Sau bóng đá, bầu dục hay cầu lông, quyền anh là môn tiếp theo được đề xuất nên có cách phân biệt giữa các cuộc thi tài nam và nữ. AIBA cho rằng những trận so găng quyền anh nữ sẽ hấp dẫn hơn nhiều nếu các võ sĩ mặc váy hoặc mini-jupe khi thượng đài.

Tranh cãi về chuyện nữ võ sĩ quyền anh mặc váy ảnh 1
Không nhiều ý kiến tán đồng việc bắt các nữ võ sĩ mặc váy hoặc mini jupe khi thượng đài. Ảnh: AFP.

AIBA đã dùng giải vô địch thế giới 2010 để thử nghiệm sáng kiến này, cho các nữ võ sĩ mặc váy thay vì quần short khi thượng đài như truyền thống. Sau giải, AIBA đề xuất nên áp dụng kiểu trang phục mới này ở giải đầu quyền anh nữ quốc tế. Tuy nhiên, không có nhiều quốc gia thành viên hưởng ứng. Tại giải vô địch quyền anh nghiệp dư châu Âu hồi tháng 2011, chỉ có các nữ võ sĩ Ba Lan và Romania hưởng ứng mặc váy lên võ đài thi đấu. LĐBD quyền Anh Ba Lan thậm chí còn đi xa hơn khi chọn váy làm trang phục bắt buộc với các nữ võ sĩ nước này. "Họ trông đẹp và tinh tế hơn nhiều nhờ những chiếc váy", người phát ngôn liên đoàn này cho biết. Tuy nhiên, đề xuất của AIBA vấp phải phản ứng quyết liệt từ nhiều nữ võ sĩ. Nhà vô địch thế giới ba lần người Ireland Katie Taylor mô tả việc bị bắt buộc mặc váy thượng đài là một "điều ô nhục" với các võ sĩ. "Tôi sẽ không bao giờ mặc váy. Bình thường, tôi còn chẳng diện váy khi ra đường, vì thế, tôi sẽ chắc chắn không mặc váy khi lên võ đài", nữ võ sĩ này nhấn mạnh. Quyền anh nữ ở OlympicMãi đến năm 2009, sau khi rà soát kỹ lưỡng chương trình thi đấu, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) mới đưa quyền anh nữ vào nội dung tranh tài ở Thế vận hội. Trước đó, các VĐV nam được tranh tài ở 164 nội dung, trong khi nữ chỉ có 124 nội dung. Các môn judo nữ và cử tạ nữ cũng chỉ được đưa vào nội dung thi đấu ở Thế vận hội lần lượt từ các năm 1992 (Barcelona) và 2000 (Sydney). Nhà vô địch hạng nhẹ Anh Natasha Jonas cũng phản bác: "Việc mặc váy khi thượng đài sẽ tăng tính thẩm mỹ cho quyền anh nữ. Nhưng tác dụng trong thực tế thi đấu thì bằng không. Chỉ có đàn ông mới thích xem phụ nữ mặc váy. Tôi nghĩ các nhà tổ chức nên chỉ nên xem đây là một phương án tự chọn". Đồng hương của Jonas, nhà vô địch hạng nhẹ châu Âu Nicola Adam chia sẻ quan điểm này: "Sẽ rất bất công nếu chúng ta bắt các nữ võ sĩ phải diện váy lên võ đài. Chúng ta đâu có thấy các nữ cầu thủ bóng đá mặc váy thi đấu. Các võ sĩ quyền anh nữ lâu nay vẫn mặc quần short thi đấu. Tôi chẳng thấy có lý do gì để chuyển từ trang phục truyền thông này sang váy, chỉ vì chúng tôi là nữ giới". Phản ứng dữ dội trên khiến AIBA phải điều chỉnh. Trong phiên họp toàn thể Đại hội đồng hôm qua, tổ chức này xác nhận sẽ không chọn váy làm trang phục bắt buộc ở các cuộc tranh tài nữ. "Với các sự kiện quốc tế trong khuôn khổ AIBA, các võ sĩ phải mặc... quần short hoặc váy khi thi đấu", điều 8.1.3 luật AIBA sửa đổi ghi rõ."Chúng tôi chưa bao giờ ép buộc các nữ võ sĩ mặc váy", Tiến sĩ Ching-Kou Wu, Chủ tịch AIBA phân trần.  "Một số nữ võ sĩ muốn mặc quần short, một số khác muốn mặc váy. Vì thế, chúng tôi để các võ sĩ được tự do chọn một trong hai kiểu trang phục này". Theo Phương Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm