Giải quần vợt Đại hội TDTT toàn quốc 2014:

TP.HCM và Hà Nội tranh chung kết

Sau nhiều năm vắng bóng trên bản đồ làng banh nỉ, quần vợt Hà Nội đang dần lấy lại hình ảnh của mình nhờ sự kết hợp bằng tài năng của “một già một trẻ”.

Ở trận bán kết gặp Đà Nẵng hôm qua (22-11), tay vợt 17 tuổi Trịnh Linh Giang lĩnh ấn tiên phong trận đơn số 1 đối đầu tay vợt hơn tuổi Phạm Minh Tuấn. Trận đấu then chốt quyết định đến thành bại của cả hai đội nhưng Minh Tuấn được đánh giá giàu kinh nghiệm hơn đã bất ngờ thúc thủ 2/6; 3/6 trước đối thủ đàn em. Chiến thắng dẫn trước 1-0 giúp Hà Nội thoải mái ở trận đơn thứ hai. Thế nên lão tướng Hoàng Thành Trung dễ dàng đánh bại tay vợt vô danh Võ Khắc Toàn 6/2; 6/1, đưa Hà Nội vào chung kết sau hai trận đơn toàn thắng.

Trận bán kết thứ hai, cuộc đọ sức giữa các tay vợt TP.HCM và Quân đội chính là những trận đấu đáng xem nhất trong ngày thi đấu 22-11. BHL đội tuyển TP.HCM chọn Nguyễn Hoàng Thiên và Đỗ Minh Quân lần lượt chơi trận đơn số 1 và số 2. Bên kia sân, Quân đội sử dụng hai tay vợt đánh đơn tốt nhất gồm Trần Anh Khoa và Hồ Huỳnh Đan Mạch tham chiến. Tuy nhiên, sự đối trọng đấy là chưa đủ để Quân đội có thể lật đổ sự thống trị của quần vợt nam TP.HCM khi lần lượt Anh Khoa, Đan Mạch thất bại cùng tỉ số 2/6, 4/6.

Giành chiến thắng chung cuộc 2-0 mà không qua phân định ở trận đánh đôi, TP.HCM đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch trước một Hà Nội vốn chỉ có ưu thế về điều kiện sân bãi.

Nội dung đồng đội nữ, TP.HCM với tay vợt chủ lực Huỳnh Phương Đài Trang đã dễ dàng đánh bại Kiên Giang tỉ số chung cuộc 2-0 vào chung kết tranh HCV cùng Đà Nẵng (thắng Quân đội 2-1).

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm