Tổng thư ký FIFA bị đình chỉ vì nghi tham nhũng và nhận hối lộ

FIFA cũng yêu cầu một cuộc điều tra chính thức từ phía Ủy ban đạo đức của FIFA.

Những hành vi của ông Jerome Valcke bị cáo buộc là nâng giá vé các trận đấu tại World Cup 2014 lên bốn lần và móc ngoặc với Công ty JB Marketing để giữ lại 50% tiền lời từ bán vé tại World Cup 2014 với ước tính trị giá khoảng 2 triệu euro.

Tổng Thư ký FIFA Jerome Valcke vừa bị FIFA đình chỉ chức vụ để điều tra liên quan nghi án nhận hối lộ. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoài ra, ông Jerome Valcke cũng là nhân vật nổi cộm đang bị tình nghi liên quan đến vụ nhận hối lộ 10 triệu USD trong việc mua bán phiếu bầu World Cup 2010.

Cũng cần biết ông Jerome Valcke là một trong những ứng viên dự định ra tranh cử chức chủ tịch FIFA sẽ bầu lại vào đầu năm 2016. Ông này năm 2007 được Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đưa vào giữ chức tổng thư ký FIFA và ông đã trở thành người đầu tiên làm tổng thư ký FIFA không mang quốc tịch Thụy Sĩ.

ĐT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm