Tổng hợp ngày thi đấu 7-6: Hơi nóng Thái Lan sau gáy

Ánh Viên tiếp tục trở thành VĐV thi đấu xuất sắc nhất đoàn TTVN ngày 7-6. Tham dự chung kết ba nội dung, Ánh Viên giành hai chức vô địch đồng thời xô ngã hai kỷ lục SEA Games.

Trước khi thành công ở cự ly sở trường 200 m hỗn hợp, Ánh Viên về đích thứ tư đợt bơi chung kết 50 m bướm. Theo tiết lộ của ban huấn luyện, cự ly ngắn này nhằm giúp Ánh Viên có sự khởi động tốt hơn ở hai cự ly chung kết sau đó.

Cự ly 200 m ngửa nữ không một đối thủ nào theo kịp Ánh Viên. Với những sải tay đều thoăn thoắt, cô gái người Cần Thơ này dễ dàng về nhất với thành tích 2’14”12, phá kỷ lục SEA Games do Viên thiết lập tại SEA Games 2013 tại Myanmar (2’14”80).

Ánh Viên ba lần xuống nước lấy hai HCV phá hai kỷ lục. Ảnh: QUANG THẮNG

Sau chiếc HCV cá nhân thứ ba, Ánh Viên tiếp tục chinh phục cự ly 200 m hỗn hợp nữ. Đây cũng là cự ly mà Ánh Viên đặt mục tiêu phá kỷ lục. Và Ánh Viên đã không gặp bất cứ trở ngại nào từ lúc xuất phát đến khi về đích đạt thành tích 2’13”53 (kỷ lục cũ 2’14”57 do Siow Ting của Malaysia lập năm 2009 tại Lào). Thành tích trên của Ánh Viên bỏ xa VĐV đoạt HCB Pawapotako (Thái Lan) đến hơn 5 giây.

Cùng tham dự đợt bơi chung kết 100 m tự do nam, Hoàng Quý Phước đạt thành tích 50”60 chỉ giành HCĐ. Đây cũng là bước thụt lùi của “rái cá sông Hàn” khi hai năm trước Phước đoạt HCB. HCV nội dung này thuộc về “huyền thoại bơi lội” Singapore Joseph Schooling phá kỷ lục SEA Games.

Bắn súng: Trong một ngày thi đấu xuất sắc, các xạ thủ Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương đoạt chức vô địch 10 m súng ngắn hơi nam. Dẫn đầu nội dung cá nhân ở vòng loại nhưng ở đợt thi chung kết, Xuân Vinh chỉ đoạt HCĐ trong khi chức vô địch thuộc về Trần Quốc Cường (197,4 điểm).

Đấu kiếm: Vượt chỉ tiêu trong ngày thi đấu cuối, các nữ kiếm thủ Việt Nam hoàn thành cú đúp HCV các nội dung đồng đội kiếm chém (thắng Thái Lan 45-25), đồng đội kiếm ba cạnh (hạ Philippines 45-28) trong các trận đấu chung kết.

Kết thúc môn đấu kiếm, đoàn Việt Nam đoạt 8 HCV; 2 HCB; 1 HCĐ vượt chỉ tiêu 4 HCV.

Judo: Giành chiếc HCV thứ hai nội dung đối kháng -78 kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Như Ý vượt qua Aung Aye Aye (Myanmar) bằng đòn thắng tuyệt đối ippon.

Wushu nhà vô địch Asiad 17 Dương Thúy Vi chinh phục hoàn toàn ban giám khảo ở bài thi kiếm thuật đạt 9,70 điểm giành chiếc HCV đầu tiên.

Kết thúc ngày thi đấu 7-6 đoàn Việt Nam đoạt tổng cộng 8 HCV nâng tổng số huy chương từ đầu giải đến nay lên 21 HCV; 7 HCB; 20 HCĐ củng cố ngôi nhì bảng sau chủ nhà Singapore (26 HCV; 20 HCB; 36 HCĐ). Tuy nhiên, hơi nóng của Thái Lan đang ở rất gần khi chỉ kém Việt Nam đúng 1 HCV và trong ngày thi đấu hôm qua có thời điểm đoàn Thái Lan bắt kịp và vượt qua đoàn Việt Nam nhưng giờ chót các VĐV Việt Nam đã lấy lại vị trí thứ nhì.

Ngày thi đấu 8-6: Đặt chỉ tiêu 3-5 HCV

Huy chương vàng hôm nay chủ yếu dựa vào các môn bơi, Canoeing và thể dục.

Bơi: Ánh Viên dự tranh cự ly 50 m ngửa. Cự ly này chủ nhà có VĐV Li Tao rất mạnh. Ánh Viên sau đó dự tranh cự ly 100 m tự do cùng Nguyễn Thị Diệu Linh. Niềm hy vọng khác là Hoàng Quý Phước tranh tài vòng loại 50 m tự do nam và 200 m bướm.

Canoeing: Vũ Thị Linh đấu chung kết 500 m K1 và bộ tứ Hải Yến - Thanh Thảo - Mã Tuyết - Dương Bích thi chung kết 500 m K4. Vũ Linh - Thanh Thảo thi chung kết 500 m K2.

Thể dục: Phạm Phước Hưng, Đinh Thanh Phương thi chung kết cá nhân nam.

Còn lại là các môn nhảy cầu, billards, quyền Anh và bóng bàn (đội tuyển nữ tranh suất vào chung kết với Thái Lan).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm