Tổng hợp ngày thi đấu 12-6: Nguyễn Thị Huyền giành suất dự Olympic

Thành tích 52”00 cũng giúp Huyền giành chiếc vé thứ hai có mặt Olympic Brazil 2016. Huyền cũng là VĐV thi đấu tỏa sáng nhất SEA Games 28 với ba chiếc HCV, một kỷ lục cá nhân và một kỷ lục tiếp sức 4x400 m nữ.

Tại đường chạy chung kết 400 m nữ, Việt Nam có đến hai niềm hy vọng khi Huyền và Quách Thị Lan cùng xung trận. Dĩ nhiên với tư cách đương kim HCB Asiad 17, Quách Thị Lan được ban huấn luyện kỳ vọng sẽ là VĐV tỏa sáng.

Sau tiếng súng lệnh, nhờ sự vượt trội hai VĐV Việt Nam tạo nên cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Tuy nhiên, việc Lan xuất phát chậm 0,258% giây so với 0,196% của Huyền cùng với sự hụt hơi khoảng 100 m cuối, Lan chỉ cán đích ở vị trí á quân kém Huyền 0,52% giây.

Nguyễn Thị Huyền đã giải hạn cơn mưa bạc của điền kinh Việt Nam ngày 12-6, đồng thời đạt chuẩn dự Olympic Brazil 2016. Ảnh: QUANG THẮNG

Nếu việc “lọt sàng xuống nia” cự ly 400 m nữ không gây mất mát thì việc Quách Công Lịch để thua Sukkaew (Thái Lan) chỉ một cái đánh ngực tại đích đến lại gây nhiều tiếc nuối. Cự ly 400 m nữ, Công Lịch vào chung kết với thành tích xếp nhất vòng loại hy vọng sẽ đăng quang ngôi vô địch. Đợt chạy chung kết, có xuất phát tốt hơn đối thủ nhưng sự thiếu kinh nghiệm tại vạch đích khiến Lịch ngậm ngùi nhận HCB do thành tích 46”02 kém Sukkaew tích tắc 0,02% giây.

Ngoài chiếc HCB của Quách Công Lịch, trong ngày thi đấu cuối điền kinh Việt Nam còn đoạt thêm các ngôi á quân của Phạm Tiến Sản (thành tích 8’59”90), Nguyễn Thị Phương (thành tích 10’32”61) trên cùng cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật nam, nữ. Tại hố nhảy cao, Phạm Thị Diễm thành tích 1,83 m giành HCB sau Boonwan (Thái Lan, 1,85 m).

Giành tổng cộng 11 HCV; 15 HCB; 8 HCĐ, điền kinh vượt chỉ tiêu một vàng trước ngày lên đường.

Bắn đĩa bay: Xạ thủ Lê Nghĩa thi đấu xuất thần vượt qua Chen Seong Fook (Malaysia) 12-10 trận chung kết giành chiếc HCV. Trước đó ở vòng bảng, Nghĩa chỉ xếp hạng tư giành quyền vào bán kết với bài bắn đạt điểm tuyệt đối 15/15. Với chiếc HCV thứ tư, bắn súng Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đăng ký với đoàn TTVN trong bối cảnh chủ nhà Singapore cắt hết các nội dung thế mạnh.

Taekwondo: Việt Nam khẳng định thế mạnh ở các nội dung biểu diễn quyền khi đoạt 3 HCV, 1 HCB trong ngày ra quân. Nội dung đôi nam-nữ, Nguyễn Minh Văn - Nguyễn Minh Tú vượt qua đôi Malaysia đoạt HCV. Bộ ba Tuyết Vân - Lê Kim - Xuân Linh đánh bại Thái Lan 0,1 điểm đăng quang quyền đồng đội nữ. Chiếc HCB thuộc về đội quyền đồng đội nam.

Hạng cân đối kháng 46 kg nữ thi đấu cuối ngày, Trương Thị Kim Tuyền hạ Khamribusa 5-4 ở bán kết sau đó đánh bại Bermejo (Philippines) 19-7 ở chung kết mang về HCV thứ 62 cho đoàn TTVN.

Xe đạp đường trường: Hai tuyển thủ Lê Văn Duẩn, Nguyễn Thị Thành đoạt hai chiếc HCB nội dung đua tính điểm nam, nữ. Duẩn về đích sau tay đua Saleh Harrif (Malaysia) nửa thân xe trong khi Thật tiếp tục thất bại trước ĐKVĐ Asiad 17 Maneephan Jutatip.

Bắn cung: Cung thủ Nguyễn Tiến Cương giành chiến thắng suýt sao 144-142 hạ Sapriatno (Indonesia) giành quyền vào tranh chung kết cung ba dây cá nhân nam. Tại trận đấu tranh chức vô địch ngày 14-6, Tiến Cương đối đầu Ruslan (Malaysia).

Bóng chuyền:Lượt đấu thứ hai, đội tuyển nam Việt Nam đánh bại Campuchia tỉ số cách biệt 3-0 duy trì ngôi đầu bảng B với mục tiêu tránh Thái Lan ở bán kết.

Chỉ với năm HCV ngày thi đấu 12-6, đoàn TTVN đoạt tổng cộng 62 HCV; 41 HCB; 50 HCĐ rớt xuống vị trí thứ ba toàn đoàn. Trong khi đó, Thái Lan trong một ngày bão vàng đã nâng tổng số huy chương của mình lên 71 HCV; 67 HCB; 54 HCĐ từ vị trí thứ ba nhảy lên soán cả ngôi đầu của Singapore (70 HCV; 62 HCB; 83 HCĐ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm