Tin Asiad 17 - 2014

Riêng khu vực Đông Nam Á, Malaysia là quốc gia đầu tiên đoạt HCV (wushu nữ). SBV

Kỷ lục thế giới đầu tiên đã được lực sĩ cử tạ nam Om Yun-Chol của Triều Tiên thực hiện ở hạng cân 56 kg. Nên nhớ suốt kỳ đại hội trước không có một KLTG nào được thiết lập. SBV

Công chúa Thái Lan Sirivannavari tỏ ý hài lòng về thành tích của mình trong môn đua ngựa dù cô đã bị loại. Rất đáng tiếc vì cô xếp hạng 31 vòng ngoài trong khi vào vòng trong chọn đúng… 30 người! SBV

Ban tổ chức loại ba vận động viên “nhập khẩu” của UAE do chưa hội đủ điều kiện phải trải qua ba năm sinh sống tại quốc gia mới. Cả ba đều gốc Đông Âu. SBV 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm