Tiên trách kỷ…

Không biết ông Sự bị chấn chỉnh cái gì bởi ông đang nói đúng vào căn bệnh của V-League vẫn còn tình trạng các CLB nhường nhịn nhau như lãnh đội SL Nghệ An tự thú cầu thủ đá thua vì… thương người. Điều này giống việc bầu Đức lên tiếng HA Gia Lai bị các đội đánh hội đồng nhưng có ai dám nhắc nhở ông Đức?

Thực chất các nhà làm giải rất sợ tiếng nói của người trong cuộc biết rất rõ nhiều tệ nạn thường xảy ra trên sân bóng mà nghiệt nỗi các giám sát luôn bút phê tròn vo “không có tiêu cực”. Chính vì những cánh tay nối dài của ban tổ chức giải không trung thực thì không thể đòi hỏi các đội bóng phải trung thực trong một cuộc chơi ai cũng biết “đi với ma phải mặc áo giấy”.

Ban tổ chức giải đã làm gì với những hiện tượng tiêu cực như có lần CĐV Hải Phòng tố cáo đội nhà đá buông thả Cần Thơ hay việc CĐV SL Nghệ An tẩy chay đội nhà sau trận thua trên sân Pleiku?

Cho nên việc HLV Trần Bình Sự phát ngôn V-League không sạch là không sai dù VPF cố bao biện và bao che cho những hành vi không trong sáng của một số đội bóng.

Có quá nhiều trận đấu, bóng chưa lăn mà người ta đã đoán biết rõ kết quả thì hỏi sao khán giả đến sân để làm gì?

Trước khi các nhà tổ chức giải trách người thì cũng nên xem lại mình đã làm hết sức và hết trách nhiệm chưa hay chỉ biết xoa tay phán giải về đích an toàn! 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm