Thua 'sốc' đối thủ nhập tịch, Nguyễn Văn Lai thành cựu vô địch

Đây cũng là lần thứ hai tại SEA Games 30, chân chạy kỳ cựu của điền kinh Việt Nam trở thành bại tướng của đối thủ 22 tuổi đến từ nước Mỹ. Trước đó, VĐV Quân đội chỉ giành HCĐ nội dung 10.000 m trong khi Kieran đoạt chức vô địch với thành tích 30’19”28.

Đeo bám Kieran quyết liệt nhưng Nguyễn Văn Lai bất lực nhìn đối thủ bứt tốc cán mức trước tiên qua mức đến. Ảnh: MINH QUANG

Trong năm 2019, cậu sinh viên ĐH Havard Tuntivate Kieran từng đạt đến thành tích tốt nhất 28’51”1, giành hạng nhì cự ly chạy 10.000 m tại giải điền kinh vô địch khu vực Đông Bắc NCAA. Tại giải vô địch điền kinh quốc gia Mỹ 2019 diễn ra ở bang Indiana, Tuntivate Kieran có thành tích 31’12”7 xếp hạng 28 và trở thành VĐV thứ bảy toàn Mỹ có xuất thân từ ĐH Havard đạt được thành tích này.

Tại cuộc chạm trán Kieran ở đợt chạy chung kết cự ly 5.000 m nam, Nguyễn Văn Lai dù đã nỗ lực đạt thành tích 14’32”45, vượt thông số 14’55”15 giúp anh đoạt HCV hai năm trước nhưng vẫn kém hơn 1 giây so với VĐV giành HCV Tuntivat Kieran.

Chia sẻ sau vạch đích, chân chạy sinh năm 1986 Nguyễn Văn Lai thừa nhận trình độ lẫn đẳng cấp của Kieran vượt trội đồng thời úp mở chuyện “gác kiếm” sau kỳ đại hội lần này.

Ở nội dung đi bộ 20 km nam sáng nay, VĐV Võ Xuân Vĩnh tạo nên cuộc cạnh tranh nghẹt thở với đối thủ người Indonesia Hendro. Sau 1 giờ 31’38”, Xuân Vĩnh bất lực nhìn Hendro cán mức đến đầu tiên đoạt mất chiếc HCV. Cùng dự tranh nội dung này, Nguyễn Thành Ngưng xếp hạng 5/8 VĐV.

Thành tích của Yến Hoa, Mỹ Tiên tại vòng loại cự ly 100 m vượt rào nữ. Ảnh: MINH QUANG 

Trần Thị Yến Hoa có mục tiêu bảo vệ chiếc HCV 100 m vượt rào nữ. Ảnh: MINH QUANG

Tại vòng loại cự ly chạy 100 m vượt rào nữ, ĐKVĐ Trần Thị Yến Hoa cùng đồng đội Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành quyền đấu chung kết lúc 17 giờ 25 ở buổi thi chiều.

Vào lúc 18 giờ, HCB Khuất Phương Anh và Đinh Thị Bích đấu chung kết cự ly 800 m nữ. Tương tự cự ly này dành cho nam, ĐKVĐ Dương Văn Thái và Trần Văn Đảng đấu vòng tranh huy chương lúc 18 giờ 40.

Vào lúc 19 giờ 5, bộ tứ ĐKVĐ và kỷ lục gia Lê Tú Chinh - Trần Thị Yến Hoa - Mộng Tuyền - Hà Thị Thu thi đấu chung kết nội dung 4 x 100 m tiếp sức nữ. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của các cô gái Việt Nam chính là chủ nhà Philippines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm