Thu Thảo vượt mặt Quang Hải giành danh hiệu VĐV Tiêu biểu 2018

Với số điểm chiến thắng 700, “nữ hoàng nhảy xa” Thu Thảo nhỉnh hơn người về nhì Quang Hải 78 điểm dẫn đầu tốp 10. Trong năm 2018, Thu Thảo xuất sắc làm thay đổi lịch sử điền kinh Việt Nam với chiếc HCV nhảy xa cô giành được tại kỳ Asiad 18 (Indonesia). Tuy nhiên, VĐV Hà Nội nhiều khả năng “ngồi ngoài” tại kỳ SEA Games 2019, nước chủ nhà Phlippines bất ngờ loại nhảy xa ra khỏi chương trình thi đấu.

“Nữ hoàng nhảy xa” Thu Thảo nhỉnh hơn người về nhì Quang Hải 78 điểm dẫn đầu tốp 10. 

Xếp vị trí thứ 3, kình ngư 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng (HCV Olympic Trẻ, 1 HCB;, 1 HCĐ Asiad) cán đích với điểm số 462. Kế đến là tay chèo môn rowing Phạm Thị Thảo trong khi võ sĩ pencak silat Nguyễn Văn Trí giành hạng 5 chung cuộc.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Quách Thị Lan (điền kinh), Trần Đình Nam của môn pencak silat.

Cùng với Nguyễn Quang Hải, bóng đá sau nhiều năm vắng bóng thắng áp đảo trong tốp 10 với hai cái tên quen thuộc trong màu áo đội tuyển quốc gia gồm tiền đạo Nguyễn Anh Đức, hậu vệ Nguyễn Đình Trọng.

Sau nhiều năm thống trị “bảng vàng”, năm 2018 có thể xem là một năm không thành công đối với kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Mặc dù đoạt 12 HCV đại hội TDTT toàn quốc nhưng kình ngư Quân đội không lọt vào tốp 10 VĐV tiêu biểu.

Hạng mục bầu chọn dành cho HLV, thầy của Thu Thảo – HLV Nguyễn Mạnh Hiếu vượt qua các đồng nghiệp Lê Văn Quang (rowing), Nguyễn Văn Hùng (pencak silat), Nguyễn Hoàng Vũ (bơi), Trương Minh Sang (thể dục dụng cụ) đoạt danh hiệu HLV tiêu biểu.

Không nằm ngoài dự đoán, danh hiệu VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc thuộc về kình ngư Võ Thanh Tùng. HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc thuộc về Bùi Thanh Tâm thuộc đơn vị Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm