Thủ môn Minh Nhựt được giảm án trong ngày sinh nhật

Chiều nay 2-3, Ban kỷ luật VFF đã ban hành quyết định giảm thời hạn kỷ luật đối với cầu thủ Nguyễn Minh Nhựt của CLB bóng đá Long An. Theo ông Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường, thủ môn này đã thừa nhận sai lầm, biết hối lỗi và hứa không bao giờ tái phạm. Bên cạnh đó, Minh Nhựt lần đầu vi phạm kỷ luật, cộng với điều kiện gia đình khó khăn khi phải nuôi mẹ già, con thơ.

Ông Hường cho biết: “Hội đồng xem xét đơn xin giảm án của Nguyễn Minh Nhựt gồm 5 thành viên và tất cả đều nhất trí cho thủ môn này trở lại sân cỏ trong hệ thống các giải thi đấu của VFF”.

Thủ môn Minh Nhựt chế nhạo trọng tài trong sự cố trên sân Thống Nhất. Ảnh: CCT

Các đây một năm, thủ môn Minh Nhựt đã phải nhận án phạt nặng về hành vi gây phản cảm trên sân bóng. Lần đó, Minh Nhựt có hành động quay lưng không bắt quả phạt đền để phản đối trọng tài trên sân Thống Nhất và lớn tiếng hô hào đồng đội phản ứng. Anh bị treo găng 2 năm cùng với án phạt riêng dành cho ba cá nhân khác của đội Long An.

Sau một năm chấp hành nghiêm túc án phạt, thủ môn Minh Nhựt đã chính thức được giảm một nửa số ngày kỷ luật. Khi biết tin mình được giảm án, thủ môn Minh Nhựt vui mừng chia sẻ niềm hạnh phúc của anh nhân đôi khi tin vui đúng vào sinh nhật. Mẹ của anh đã bật khóc với cái tin con trai trở lại sân cỏ.

Trong thời gian chịu kỷ luật, Minh Nhựt xin tập chung với tân binh V-League Nam Định. Anh vừa cùng đồng đội mới có trận giao hữu trước mùa giải thắng Hà Nội 3-0. HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết Nam Định dù có đến 3 thủ môn nhưng vẫn tạo điều kiện cho Minh Nhựt tập luyện duy trì phong độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm