Thể thao Việt Nam liên tiếp giành HCV châu Á

Tại chặng 1 giải điền kinh Grand Prix châu Á diễn ra trong ngày 24-4 tại Chiết Giang (Trung Quốc), đoàn Việt Nam với bảy VĐV tham dự đã giành 2 HCV, 2 HCB, xếp thứ ba toàn đoàn.

Chiếc HCV đầu tiên ở hố nhảy xa nữ, Bùi Thị Thu Thảo đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh ở sân chơi châu lục để giành HCV với thành tích 6,58 m. Trên đường chạy 400 m nữ, Quách Thị Lan lấy chiếc HCV thứ hai về cho đoàn Việt Nam với thông số 53 giây 15.

Hai chiếc HCB còn lại thuộc về Quách Công Lịch ở cự ly 400 m nam và Dương Thị Việt Anh ở nội dung nhảy cao nữ.

Trần Lê Quốc Toàn phấn khích sau phần thi của mình.

Trong khi đó, ở giải cử tạ châu Á diễn ra ở Ashgabat, Turkmenistan, Trần Lê Quốc Toàn đã không phụ lòng tin của người hâm mộ khi xuất sắc giành vàng ở nội dung cử giật hạng cân 56 kg nam khi anh nâng được mức tạ 124 kg.

Tuy nhiên, VĐV Đà Nẵng chỉ giành HCB tổng cử khi thành tích cử đẩy của anh không tốt, chỉ nâng được mức tạ 147 kg, đứng thứ ba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm