Thầy trò Vũ Tiến Thành chơi bóng với Trung tâm bóng đá K&T

K&T là tên viết tắt của hai cựu tuyển thủ Hải Quan là hậu vệ Đỗ Khải và tiền vệ Nguyễn Anh Trung. Chốt chặn cuối cùng Đỗ Khải từng có nhiều năm khoác áo đội tuyển Việt Nam trong thời điểm HLV Vũ Tiến Thành là trợ lý của các thầy ngoại.

Tiền vệ Nguyễn Anh Trung có biệt danh Trung “lép” hoặt left (trái) với cái chân trái lắt léo đi bóng và dứt điểm độc đáo là cựu cầu thủ Hải Quan hiện khoác áo đội phong trào Hữu Nghị FC Sài Gòn. Anh Trung cũng là học trò cũ của HLV Vũ Tiến Thành khi còn đeo băng thủ quân đội Bưu Điện từ năm 1999 từ hạng ba lên hạng nhất năm 2001.

Cầu thủ Sài Gòn FC nhiệt tình hướng dẫn từng động tác khởi động cho các cầu thủ nhỏ tại Trung tâm bóng đá cộng đồng K&T...

... hay tâm tình với nhau vài câu chuyện nhỏ như những người đàn ông.   

Buổi giao lưu giữa cầu thủ Sài Gòn FC với các học viên nhí diễn ra đầy hào hứng và sôi nổi với những trận cầu quyết liệt.

Và với hơn 50 cầu thủ nhí ở Trung tâm K&T, biết đâu một ngày nào đó chân sút này sẽ trở thành tiền đạo của Sài Gòn FC.

Cuộc chiến không khoan nhượng và đầy vui vẻ giữa hai đội bóng Sài Gòn FC - Trung tâm bóng đá K&T.

HLV Vũ Tiến Thành gặp lại cựu tuyển thủ Đỗ Khải...

... và học trò cũ Nguyễn Anh Trung khi ông còn dẫn dắt đội Bưu Điện từ hạng ba lên hạng nhất quốc gia.

Tiền đạo Đỗ Merlo thân thiện với các học viên nhỏ tuổi.

Trung vệ Thiago bắt tay thân mật với các cầu thủ nhí...

... cả những phụ huynh của các em cũng tranh thủ tập bóng đá chung với cầu thủ Sài Gòn FC.

Không có khoảng cách giữa những cầu thủ chuyên nghiệp đang truyền lửa nghề cho lứa đàn em, đàn cháu.

Những món quà nhỏ dễ thương là bóng thi đấu của Sài Gòn FC như trao gửi tình yêu thương và ươm mầm tương lai cho làng bóng Sài Gòn.

Tình thân giữa nhiều thế hệ HLV và cầu thủ rất đáng quý trong hoạt động nhân văn của Sài Gòn FC.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm