Thầy trò ông Park nằm kèo trên ở vòng loại World Cup 2022

Ngày 17-7, lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại Dohar (Qatar) căn cứ vào thứ hạng FIFA tháng mới nhất. Theo đó, đội tuyển Việt Nam dù chỉ đoạt ngôi á quân King’s Cup nhưng với trận thắng Thái Lan 1-0 đã lọt vào tốp 15 châu Á như mong muốn.

Thầy trò Park Hang-seo rơi vào nhóm hạt giống số 2, chỉ phải gặp một đối thủ lớn trong nhóm 1 gồm một trong các đội Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc. Như vậy, khả năng đi sâu của đội tuyển Việt Nam là rất lớn, tương tự cách đây ba năm bóng đá Thái Lan dưới thời Kiatisak từng vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

Thầy trò Park Hang-seo xếp hạng 97 thế giới, 15 châu Á lọt vào nhóm hạt giống số 2 AFC với nhiều cơ hội giành suất thi đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Indonesia vừa đá giao hữu thua Jordan 1-4 bị xuống nhóm 5 cùng với Singapore và Campuchia (thắng hai lượt Pakistan 4-1 ở vòng sơ loại đầu tiên).

Đội tuyển Thái Lan ở nhóm hạt giống số 3, trong khi Malaysia sau vòng loại World Cup 2022 đầu tiên vừa thắng hai lượt Đông Timor 12-2 đã vào nhóm hạt giống số 4. Với sự phân chia ấy, đội tuyển Việt Nam cũng có thể đụng độ các đội tuyển quốc gia trong khu vực Đông Nam Á theo từng nhóm bao gồm Thái Lan (Philippines), Malaysia (Myanmar), Indonesia (Singapore, Campuchia).

Tổng cộng có 40 đội của châu Á sẽ chia thành tám bảng đấu vòng tròn hai lượt chọn ra tám đội đầu bảng và bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất chuyển sang vòng loại thứ ba, đồng thời có suất chơi Asian Cup 2023.

Ngôi á quân King's Cup đã giúp đội tuyển Việt Nam giữ vững tốp 16 châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

12 đội tuyển chơi vòng loại thứ 3 sẽ chia làm hai bảng đá vòng tròn hai lượt đi – về, chọn ra hai đội nhất mỗi bảng chơi vòng chung kết World Cup 2022. Hai đội hạng ba phải thi đấu thêm một trận play off và đội giành chiến thắng sẽ chơi tiếp tranh vé vớt cùng một đội bóng ở khu vực khác.

Thầy trò Park Hang-seo bắt đầu chơi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 từ đầu tháng 9 với sáu trận rải rác đến cuối tháng 11 và bốn trận trận trong năm 2020. Tuy nhiên, hợp đồng của ông thầy người Hàn Quốc sẽ hết hạn vào tháng 1-2020. VFF dự kiến sẽ ngồi lại với HLV Park Hang-seo trong tháng 6 này để thương thảo gia hạn hợp đồng cùng mức lương tháng cao hơn 35.000 USD hiện tại do ông bầu Đoàn Nguyên Đức chi trả.

AFC phân chia các nhóm hạt giống căn cứ theo bảng xếp hạng FIFA:

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc.

Nhóm 2: Iraq, Uzbekistan, Syria, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan.

Nhóm 3: Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, CHDCND Triều Tiên, Đài Loan, Philippines.

Nhóm 4: Turmenistan, Myanmar, Hong Kong, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Malaysia.

Nhóm 5: Indonesia, Singapore, Nepal, Bangladesh, Mông Cổ, Guam, Srilanka, Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm