Thầy Park ‘khát’ tiền đạo cắm

HLV Park Hang-seo tiết lộ ông cho gọi Mạc Hồng Quân lên tuyển không phải đá tiền vệ tấn công như trong màu áo Than Quảng Ninh mà chơi tiền đạo cắm. Đơn giản ông nghe các cộng sự tham vấn Quân từng đá trung phong và với hình thể to cao có vẻ phù hợp với vị trí này.

Hồi đá trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2022 hòa không bàn thắng trên đất Thái Lan, ông Park từng cho Tiến Linh đá chính, sau đó thay bằng Công Phượng. Có thể đây chỉ là giải pháp tình thế của thầy Hàn do không có nhiều thời gian thử nghiệm, như việc gạch tên tân binh Hà Minh Tuấn vào giờ chót, mà lẽ ra suất chơi trung phong thuộc về Anh Đức.

Tuy nhiên, lão tướng Anh Đức còn bị ảnh hưởng bởi chấn thương đã không thể ra sân buộc ông Park phải chọn các phương án khác, dù ông rất muốn có một tiền đạo cắm điển hình trong đội hình xuất phát. Cho nên dễ hiểu lần này với quỹ thời gian 18 ngày trước khi tiếp Malaysia, thầy Park đã gọi đến bảy tiền đạo và mong mỏi tìm ra một trung phong đủ sức dự phòng hoặc thay thế Anh Đức.

Lão tướng Anh Đức khó thay thế ở tuyển. Ảnh: NGỌC DUNG

Ông Park phân loại ra hai kiểu tiền đạo hoặc là chỉ cần biết chọn điểm nóng nhận bóng để kiến tạo hoặc ghi bàn, hoặc là phải di chuyển khắp chiều ngang mặt sân “như kiểu Rooney” của đội tuyển Anh.

Thực tế “kiểu Rooney” ông Park có nhiều và không quá lo lắng, thậm chí các tiền vệ cánh vẫn có thể chơi theo yêu cầu. Cái khó là ông cần tìm mẫu cầu thủ không cần di chuyển nhiều, chơi ở cao nhất hàng tiền đạo, nhạy bén và tinh tế theo kiểu của Anh Đức. Tiếc là chân sút của B. Bình Dương 34 tuổi gần đây phong độ không cao do chấn thương và nặng nề hơn so với khi anh ghi bàn duy nhất ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 vào lưới Malaysia giúp tuyển Việt Nam đăng quang.

Anh Đức cũng chính là tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan ở sân chơi King’s Cup vào phút cuối nhờ vào cảm giác chọn vị trí dứt điểm tốt.

Và trong ba trận gần nhất của tuyển Việt Nam, các chân sút chỉ ghi có hai bàn thắng, trong khi hàng phòng ngự rất cứng cáp chỉ để thủng lưới một bàn. Điều này cho thấy sự mất cân đối giữa tuyến phòng thủ của đội tuyển quốc gia với hàng tấn công, đặc biệt ở sự nhạy cảm từ trung phong. Anh Đức phập phồng về khả năng ra sân đã làm thầy Park bối rối vì chưa tìm ra người thay thế xứng đáng.

Ông Park rất hy vọng trong số bảy tiền đạo thử sức ở đợt tập trung này, ông có thể chọn ra một trung phong ưng ý cho chiến dịch đường dài World Cup.

Niềm tin vào nhân tố mới

HLV Park Hang-seo chỉ ra nguyên nhân khan hiếm tiền đạo giỏi trên tuyển là bởi có đến 80% CLB sử dụng ngoại binh khiến chân sút nội mất chỗ chơi. Những cầu thủ ghi bàn nhiều tại V-League như Minh Vương (10 bàn), Văn Quyết (chín bàn) thì không hợp với chiến thuật ở đội tuyển.

Trong khi đó, sau trận đá thiếu hiệu quả trận hòa Thái Lan đã đưa Tiến Linh xuống đội U-22 Việt Nam vì ông cần tiền đạo cắm giàu kinh nghiệm hơn. Công Phượng cũng là một chọn lựa nhưng lại khiến thầy Park rất lo lắng khi ngồi ghế dự bị triền miên tại CLB Sint Truiden (Bỉ) dễ đánh mất cảm giác chơi bóng. Anh Đức chỉ mới trở lại sau chấn thương buộc ông phải tính kế tăng cường và thử nghiệm các nhân tố mới như Hà Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Việt Phong. Ông Park có niềm tin nhiều vào Hà Minh Tuấn đã ghi bảy bàn cho Quảng Nam hay Mạc Hồng Quân dù ghi tám bàn vẫn còn thử việc. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm