Thầy Park bất ngờ loại 4 cầu thủ U-23

Mặc dù VFF không giao chỉ tiêu nào cho U-23 Việt Nam ở đấu trường lớn châu Á nhưng HLV Park Hang-seo bày tỏ mong muốn có 1 điểm. Ông thầy Hàn gọi đấy là kỳ tích bởi lần đầu U-23 Việt Nam đoạt vé chính thức dự giải này và việc cầm hòa một trong ba đối thủ lớn U-23 Úc, Hàn Quốc, Syria là hay lắm rồi.

Sau buổi đấu tập nội bộ sáng 30-12, HLV Park Hang-seo đã quyết định chốt lại danh sách 25 cầu thủ U-23 Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tập huấn và tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2018.

Thầy trò Park Hang-seo miệt mài trên sân tập. Ảnh: VFF

Theo đó, 4 cầu thủ sẽ tạm dừng cuộc chơi với đồng đội là Lâm Ti Phông, Nguyễn Anh Tài, Hoàng Văn Khánh và thủ môn Phí Minh Long. Trong số này Minh Long và Ti Phông chưa kịp hồi phục chấn thương nên rất khó đảm bảo phong độ. Riêng với Anh Tài và Văn Khánh dù rất nỗ lực nhưng do còn đau lẫn chưa đủ thời gian và cơ hội cạnh tranh với các đồng đội.

Trước đó, sau khi đoạt hạng ba giải giao hữu quốc tế M-150 Cup tại Thái Lan, đội tuyển U-23 Việt Nam đã nói lời chia tay với Phan Văn Long do tiền đạo này bị chấn thương cơ háng, cần thời gian dài điều trị. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung hai gương mặt mới là hậu vệ Nguyễn Thành Chung (Hà Nội) và tiền vệ Phan Văn Đức (SL Nghệ An).

Hai cầu thủ này lọt vào mắt xanh của chiến lược gia người Hàn Quốc với cách chơi nổi bật ở giải U-23 quốc gia và quốc tế. Với kinh nghiệm trận mạc dày dạn nên dù lên tập trung muộn, cả Thành Chung và Văn Đức vẫn bắt nhịp rất nhanh với lối chơi chung của đội tuyển.

Các tuyển thủ trẻ U-23 Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng chung kết U-23 châu Á 2018.

Sáng 1-1-2018, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tiếp tục tập luyện làm quen với thời tiết. Thầy trò Park Hang-seo sẽ đóng quân tại Trung tâm thể thao Kim Sơn (Thượng Hải) và chơi trận giao hữu cuối cùng gặp U-23 Palestine vào ngày 4-1.

Ngày 7-1, toàn đội di chuyển sang Côn Sơn để chuẩn bị cho trận ra quân tại vòng chung kết U-23 châu Á 2018 gặp tuyển U-23 Hàn Quốc (ngày 9-1). Trước trận này, ông Park Hang-seo sẽ tiếp tục loại 2 cầu thủ và chốt lại danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ theo quy định của ban tổ chức.

 

Danh sách 25 cầu thủ sang Trung Quốc chuẩn bị giải châu Á:

Thủ môn (3): Đặng Ngọc Tuấn (SHB Đà Nẵng), Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn).

Hậu vệ (8): Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Trần Đình Trọng (Sài Gòn), Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HA Gia Lai), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Lê Văn Đại (Thanh Hóa).

Tiền vệ (11): Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Nguyễn Văn Toàn, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Phong Hồng Duy (HA Gia Lai), Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh (SL Nghệ An).

Tiền đạo (3): Nguyễn Công Phượng (HA Gia Lai), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm