Thật vô lý nếu tước quyền chỉ đạo của thầy Park ở AFF Cup

Nguyên do, án phạt của HLV Park chỉ áp dụng với các trận đấu giao hữu và ở cấp độ đội tuyển cùng lứa tuổi tại SEA Games chứ không thuộc phạm vi đội tuyển quốc gia.

Thực tế thì án phạt đã ban hành và việc AFC khá mạnh tay với HLV Park Hang-seo do liên đới đến hành vi đạo đức mà sau chiếc thẻ đỏ, HLV Park Hang-seo đã có những cử chỉ, hành vi không đẹp với trọng tài.

Án phạt này đã ban hành là buộc HLV Park Hang-seo nộp phạt 5.000 USD và cấm chỉ đạo bốn trận giao hữu. Vì thế mà không thể vì chưa có những trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam mà vắt án phạt sang AFF Cup như cách phân tích của báo Thái Lan được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm