Thanh Hóa cạn HLV ngồi ghế nóng

Đến lão làng Trần Văn Phúc cũng từ chối ngồi lại vào chiếc ghế ấy vì đủ mọi vấn đề từ cách làm bóng đá của lãnh đạo Thanh Hóa. Khi rời ghế, ông Phúc đã chỉ ra cái khó của vùng đất cằn cỗi bóng đá xứ Thanh do chính cái tư duy của các nhà làm bóng đá còn nặng nề tư tưởng bao cấp. Trong khi đó thì nhà tài trợ cứ ỡm ờ với gói tài trợ muốn lãi ròng cả tiếng lẫn miếng.

Hậu quả của sự chậm thích nghi ấy là bóng đá xứ Thanh mất cả nửa đội hình và trầy trật sau sáu vòng đấu thắng một, thua ba, hòa hai.

Ông Tiến hôm qua đòi nghỉ nhưng Thanh Hóa chưa tìm ra ai thay. Vấn đề không còn là trảm tướng nữa mà là ai chịu ngồi vào cái ghế ấy.

GH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm