Thắng tuyệt đối Thụy Sĩ, Việt Nam gặp Đức tại vòng 10 Olympiad

Giải đấu của trí tuệ thế giới diễn biến đầy bất ngờ tại vòng đấu thứ chín. Trên đỉnh bảng, Ba Lan (hạt giống số 11) bất ngờ đánh bại hạt giống số 1 Mỹ vươn lên dẫn đầu giải đấu. Tuyển nam Việt Nam cũng nhảy sáu bậc lên xếp vị trí 12 trên bảng tổng sắp sau vòng đấu thứ chín.

Hai đội tuyển nam, nữ cờ vua Việt Nam đều giành những chiến thắng tưng bừng tại vòng 9, Olympiad.

Ở trận đối đầu Thụy Sĩ (hạt giống số 39), Lê Quang Liêm và Trần Tuấn Minh cầm quân đen trong khi lợi thế cầm quân trắng ván này thuộc về Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Anh Khôi.

Trên bàn đấu số một, Quang Liêm (elo 2.715) đánh bại Pelletier Yannick chỉ sau 37 nước cờ. Cùng thời điểm, Trường Sơn (elo 2.620) nối dài mạch bất bại bằng chiến thắng hạ Gieorgiadis Nico (elo 2.522) sau 43 nước đấu trí.

Tuy lần đầu tham dự Olympiad nhưng Trần Tuấn Minh (elo 2.491) vẫn xuất sắc khuất phục Studer Noel (elo 2.484) sau 46 nước cờ. Trong khi đó tài năng 16 tuổi Anh Khôi (elo 2.463) chật vật sau 51 nước đấu trí mới hạ gục được Jenni Florian (elo 2.456), giúp tuyển nam thắng tuyệt đối 4-0.

Với chiến thắng này, nam Việt Nam vươn từ hạng 18 lên xếp 12/185 sau chín vòng đấu và sẽ đụng độ tuyển Đức tại vòng 10.

Nội dung đồng đội nữ so tài cùng tuyển Georgia 3, ngoài Thảo Nguyên bị cầm hòa, ba kỳ thủ Bảo Trâm, Mai Hưng, Thùy Dương đều xuất sắc giành các trận thắng, ấn định chiến thắng 3,5-0,5 cho tuyển nữ Việt Nam.

Với vị trí tốp 10 tổng sắp, nữ Việt Nam (hạt giống số 19) sẽ đối đầu Hungary (hạt giống số 13) ở vòng đấu áp chót.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm