Than Khoáng Sản VN gia nhập tốp 4, đoạt suất vào bán kết

Bất ngờ đánh bại TNG Thái Nguyên lượt đấu cuối, Than Khoáng Sản VN giành suất vào bán kết. ẢNH: CMQ

Bất ngờ đánh bại TNG Thái Nguyên lượt đấu cuối, Than Khoáng Sản VN giành suất vào bán kết. ẢNH: CMQ

Tại cuộc so tài này, TNG Thái Nguyên có nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn chỉ cần một kết quả hòa trong khi thầy trò HLV Đoàn Minh Hải buộc phải giành trọn 3 điểm mới có thể vượt mặt đối thủ trên bảng xếp hạng.

Áp lực ấy khiến Than Khoáng Sản VN tuy tạo được thế trận lấn lướt nhưng mãi đến phút 40, Trần Thị Thu mới dứt điểm chuẩn xác khai thông thế bế tắc.

Bốn phút sau bàn mở tỉ số, hàng thủ TGN Thái Nguyên chơi lỏng lẻo tạo cơ hội cho Trần Thị Thu sút tung lưới thủ môn Hải Yến nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Khi hiệp 2 khởi tranh được năm phút, Hoài Thu đột phá dũng mãnh ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 đồng thời nhấn chìm hy vọng “cưa” điểm của đối thủ TGN Thái Nguyên. Trận thua quyết định khiến TGN Thái Nguyên dù tạo nên “hiện tượng” kể từ đầu giải nhưng kết cuộc ra về trắng tay.

Chiến thắng quí hơn vàng giúp đội bóng đất mỏ giành quyền vào vòng dành cho 4 đội bóng mạnh nhất giải

Chiến thắng quý hơn vàng giúp đội bóng đất mỏ giành quyền vào vòng dành cho bốn đội bóng mạnh nhất giải.

Với trận thắng giòn giã ở lượt đấu cuối vòng bảng, Than Khoáng Sản Việt Nam chính thức đoạt suất thứ tư dự tranh vòng bán kết.

Ba suất dẫn đầu sẽ được xác định sau lượt đấu cuối cùng diễn ra chiều nay (13-9) với hai cặp đấu Hà Nội 2 - Phong Phú Hà Nam (16 giờ), TP.HCM 1 - Hà Nội 1 (18 giờ 30).

Bảng xếp hạng

XH

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

BT

BB

Điểm

1

Hà Nội I

13

11

2

0

38

1

35

2

TP.HCM I

13

10

2

1

41

5

32

3

PP.HN

13

9

3

1

25

3

30

4

TKS.VN

14

7

1

6

18

15

22

5

TNG. TN

14

7

0

7

19

23

21

6

Hà Nội II

13

2

2

9

8

33

8

7

Sơn La

13

0

2

11

4

36

2

8

TPHCM II

13

0

2

11

3

41

2

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm