Thái Lan triệu tập sao trẻ từ Fullham; Nữ Việt Nam vào guồng

Thái Lan gọi “sao” châu Âu dự VCK U-23 châu Á 2020

Theo danh sách triệu tập vừa công bố, tiền vệ thuộc biên chế CLB Fullham - Ben Davies được HLV Akira Nishino bổ sung vào tuyển U-23 Thái Lan chuẩn bị VCK U-23 châu Á diễn ra vào tháng 1-2020.

Tiền vệ Ben Davies được HLV Nishino triệu tập về U-23 Thái Lan. Ảnh: GETTY

Truyền thông xứ chùa vàng cho biết Ben Davies trở về Thái Lan theo sự cho phép của CLB nước Anh. “Nhân tố mới” này là gương mặt đáng chú ý nhất, kết hợp cùng phần lớn các tuyển thủ U-22 Thái Lan vừa đại bại tại SEA Games 30 bao gồm Supachok, Suphanat, Supachai, Anon Amonlertsak và Chareonsak Wonggorn.

Ở lần tập trung bắt đầu từ ngày 26-12 tới, Ekanit Panya sẽ không có mặt do anh cần thời gian bình phục chấn thương sau trận đối đầu đội tuyển Việt Nam tại khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Ben Davies trong màu áo đội trẻ Fullham. Ảnh: GETTY

Tiết lộ mới nhất từ tờ SiamSport, HLV Nishino sẽ ưu tiên sử dụng cầu thủ chạy cánh Chareonsak Wonggorn, cầu thủ xuất sắc trong màu áo CLB Samut Prakan vừa có màn thể hiện cực tốt tại SEA Games 30. Với vai trò tiền vệ phải, hàng công của U-23 Thái Lan sẽ mạnh lên khi kết hợp với bộ ba tấn công Suphanat, Suhachai và Supachok.

Với tư cách chủ nhà VCK U-23 châu Á, U-23 Thái Lan nằm ở bảng A, lần lượt gặp các đối thủ Bahrain (ngày 8-1-2020), Iraq (ngày 11-1-2020) và Úc (ngày 14-1-2020).

Giải đấu lần đầu tiên được AFC đưa công nghệ VAR vào sử dụng. Ba đội có thành tích tốt nhất sẽ giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020.

Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Tiến Dũng là những trụ cột của CLB Viettel. Ảnh: VPF

Viettel dùng hẳn ba suất ngoại binh cho hàng công

Tân HLV trưởng CLB Viettel Trương Việt Hoàng khẳng định ông sẽ dùng ba suất ngoại binh để gia cố hàng công cho đội bóng trong mùa giải mới.

Tính đến thời điểm này, đội bóng áo lính chưa công bố bản hợp đồng mới nào bởi BHL đang trong quá trình tuyển chọn. Mùa trước dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Nguyễn Hải Biên, Viettel với sự có mặt của các tuyển thủ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Vũ Minh Tuấn… về đích thứ 6 tại V-League, một kết quả rất khả quan đối với tân binh vừa trở lại giải đấu cao nhất của Việt Nam.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB Viettel sẽ ưu tiên ba ngoại binh cho hàng công. Ảnh: VPF 

Nhận xét về mục tiêu ở mùa giải tới, HLV Trương Việt Hoàng hạ quyết tâm đưa Viettel về đích trong tốp dẫn đầu, tức hơn vị trí thứ 6 của mùa giải trước.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Viettel chờ tuyển thêm ngoại binh chất lượng bên cạnh các bản hợp đồng mới ký như Nguyên Mạnh, kết hợp cùng dàn tuyển thủ trẻ Hoàng Đức, Trọng Đại, Đức Chiến, Việt Phong.

Các tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày mai. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đội tuyển nữ tập trung chuẩn bị vòng loại Olympic 2020

Sáng mai (24-12), 25 nữ tuyển thủ Việt Nam sẽ bắt đầu bước vào quá trình rèn quân, chuẩn bị tham dự vòng loại (thứ 3) giành suất tham dự Olympic 2020.

Ngoài ba gương mặt kỳ cựu xin nghỉ hẳn gồm Nguyễn Thị Xuyến, Vụ Thị Nhung và Vũ Thị Thúy, tuyển nữ Việt Nam ở đợt tập trung này đa phần là các cầu thủ trẻ, có Thu Thương và Thùy Dung lần đầu lên tuyển. Cùng với đó, năm tuyển thủ U-19 như tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Trúc Hương, Cù Thị Huỳnh Như, thủ môn Trần Thị Ngọc Anh được HLV Mai Đức Chung đôn lên đội tuyển.

Chia sẻ trong đợt tập trung này, HLV họ Mai cho biết: “Cùng với mục tiêu hướng tới SEA Games 31 trên sân nhà, tôi trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ là cần thiết”.

Dàn trợ lý góp sức cùng thầy Chung sẽ bao gồm BHL cũ như HLV thủ môn Kim Hồng, Đoàn Thị Kim Chi, Đoàn Minh Hải và Nguyễn Tuấn Anh.

Nhiệm vụ của thầy trò HLV Mai Đức Chung khá nặng nề tại vòng loại thứ 3 Olympic 2020.  Ảnh: ANH PHƯƠNG

Theo kế hoạch huấn luyện, sáng 24-12, toàn đội sẽ điểm danh tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tập duy trì hai buổi. Sau tết Dương lịch, toàn đội sẽ di chuyển xuống Cẩm Phả (Quảng Ninh) rèn thể lực một tuần. Từ ngày 10-1, tuyển nữ Việt Nam rèn kỹ chiến thuật đến tết Nguyên đán trước khi lên đường sang Hàn Quốc.

Tại vòng loại thứ 3 Olympic 2020, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A với Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar. Bảng B gồm Thái Lan, Trung Quốc, Úc và Đài Bắc Trung Hoa. Sau thể thức đấu vòng tròn diễn ra từ ngày 3 đến 9-2, hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng đấu play off (đấu sân nhà ngày 6-3, sân khách ngày 11-3). Hai quốc gia chiến thắng trận play off sẽ giành suất tham dự Thế vận hội Tokyo 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm