Thái Lan phá sân quốc gia làm đường đua F1

Người Thái nói rằng đấy là trận “vĩnh biệt” sân quốc gia Rajamagala và từ đó trở đi niềm tự hào của bóng đá Thái Lan ngày nào sẽ bị xóa sổ. Bây giờ thì các trận đấu của đội tuyển Thái Lan sẽ chuyển qua sân Supachalasai kể cả trận chung kết lượt về với Singapore sắp tới.

Thái Lan phá sân quốc gia làm đường đua F1 ảnh 1

Phó Chủ tịch Ủy ban TDTT Thái Lan Boonto bắt tay trưởng ban tổ chức giải đua F1 sau khi đường đua được hình thành. Ảnh: BANGKOK POST

Vì sao chính phủ Thái Lan phá hủy biểu tượng của Asiad 1998 là niềm tự hào của Thể thao Thái Lan? Theo kế hoạch thì Rajamangala hùng vĩ sẽ trở thành trường đua xe Công thức 1 (F1) mà Thái Lan ra sức vận động để thu hút khách du lịch thế giới và cạnh tranh với những đường đua Singapore, Malaysia...

Sau trận Thái Lan - Việt Nam mặt sân Rajamangala đã được động thổ để biến thành đường đua F1 dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2013. Đại diện Ủy ban TDTT Thái Lan nói rằng việc biến Rajamangala thành đường đua F1 nằm trong tính toán của chính phủ Thái Lan và điều này tiết kiệm hơn rất nhiều so với xây mới đường đua F1. Còn về bóng đá thì Thái Lan có rất nhiều sân đảm bảo tổ chức quốc tế nên không đáng lo.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm