Thái Lan muốn mang SEA Games tới 'ngã ba' Thái-Lào-Campuchia

Tỉnh Ubon Ratchathani nằm ở vùng Đông Bắc Thái Lan đang chuẩn bị cùng nhà nước chạy đua đăng cai SEA Games 2025. Ubon Ratchathani nằm sát biên giới với Lào - Campuchia - Thái Lan, được xem là “ngã ba” giao thương của khu vực bán đảo Đông Dương.

Ubon Ratchathani vốn là vùng đất văn hóa Phật giáo.

Thống đốc tỉnh Ubon Ratchathani, ông Somsak cho biết đã thành lập một ủy ban đặc biệt nghiên cứu để trình lên chính phủ những gì địa phương này đang có và những gì cần xây dựng để SEA Games 2025 diễn ra một cách hoành tráng nhất.

Cơ sở vật chất thể thao ở đây đã khá tốt.

Về cơ sở hạ tầng, Ubon Ratchathani cách đông bắc Bangkok 615 km, có ba sân vận động lớn và trong quá khứ từng tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc gia. Ubon Ratchathani cũng có sân bay quốc tế, mỗi ngày khai thác 40 chuyến  bay.

Dù là thời gian đăng cai còn rất xa, song phía Thái Lan cũng đã có phương án rất chi ly rồi. Nếu không có gì thay đổi thì SEA Games 2025 sẽ kéo dài từ ngày 7 đến 19-12. Còn Paragames sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 16-1-2026.

Save

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm