Thái Lan lên tiếng xin đăng cai đá tập trung bảng G

Ngoài Thái Lan còn có UAE cũng muốn được AFC trao nhiệm vụ này. Điều này cho thấy cả hai quốc gia trên đang quyết liệt theo đuổi thành tích cao lại vòng loại World Cup 2022 bảng G mà Việt Nam đang dẫn đầu.
Để tăng thêm tính thuyết phục, Tổng thư ký Patit Supapong của Thái Lan khẳng định hiện nay Thai-League đang tạm hoãn, song đến ngày 6-2 sẽ khởi tranh trở lại, vào tháng 6 có thể tình hình dịch bệnh của Thái Lan sẽ được kiểm soát tốt hơn. Còn UAE thì lại trưng ra “chỉ số niềm tin” là Dubai, nơi kiểm soát tình hình dịch bệnh rất tốt, tuyển UAE vẫn thường xuyên mời các đội tuyển quốc gia khác đến đó thi đấu giao hữu.

Thái Lan lên tiếng xin đăng cai bảng G vòng loại World Cup 2022.
Ảnh: GETTY IMAGES 

Từ ngày Tổng thư ký AFC John Windsor gửi đi thông điệp vào sáng 22-1 rằng các LĐBĐ quốc gia thương lượng nhau để tổ chức những trận còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022 thì các quốc gia phản ứng rất nhanh. Malaysia thương lượng từng LĐBĐ của các đội cùng bảng G và sau một ngày đã có bốn nước đồng ý lùi từ tháng 3 sang tháng 6-2021 gồm UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.
Tiếp theo là Thái Lan và UAE tranh nhau đăng cai nếu phải đá tập trung. 
Trong khi đó, Việt Nam là đất nước kiểm soát dịch tốt nhất và an toàn nhất thì vẫn chưa lên tiếng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm