Thạch Kim Tuấn giành huy chương đồng giải cử tạ vô địch thế giới

Nguyên nhân thành tích của Kim Tuấn do chấn thương dai dẳng chưa chữa trị dứt điểm. Tại giải này năm 2014 tại Almaty - Kazakhstan, lực sĩ miền Trung giành một HCV, hai HCB và thiết lập hàng loạt lỷ lục trẻ châu Á và thế giới.

 Thạch Kim Tuấn thi đấu không thành công tại Houston - Mỹ. ẢNH: IWF

Thi đấu nội dung cử giật (thành tích 130 kg) và cử đẩy (thành tích 157 kg) giải vô địch thế giới, Kim Tuấn chỉ xếp hạng tư hai nội dung. Trong khi đó, hai đối thủ Wu Jingbiao (Trung Quốc) và Om Yun Chol (Triều Tiên) lần lượt cho ra đời hai kỷ lục thế giới mới 139 kg cử giật và 171 kg cử đẩy.
Tuy xếp hạng tư nhưng Thạch Kim Tuấn may mắn đoạt HCĐ tổng cử nhờ lực sĩ Chontey Arly (Kazakhstan) không hoàn thành phần thi nội dung cử đẩy do đó không được tính tổng cử. Với tổng thành tích 287, Thạch Kim Tuấn đoạt HCĐ tổng cử thế giới 2015.
Ở hạng 48 kg nữ, lực sĩ Vương Thị Huyền tiếp tục cho thấy sự tiến bộ so với thành tích của cô tại giải vô địch châu Á. Tranh tài nội dung cử giật, Huyền đạt thành tích 85 kg, kém VĐV Trung Quốc Jiang Huihua (89 kg) giành HCB.
Ở nội dung cử đẩy, Huyền thi đấu ấn tượng khi nâng thành công mức tạ 109 kg, kém 1 kg so với Ri Song Gum (Triều Tiên) và Jiang Huihua giành HCĐ. So với giải vô địch châu Á hai tháng trước, Huyền nâng thành tích nội dung cử đẩy lên thêm 5 kg.
Nội dung tổng cử, Vương Thị Huyền đạt tổng trọng lượng 194 kg giành thêm một chiếc HCB, kém Jiang Huahui 4 kg.
Ngày mai 23-11, Trần Lê Quốc Toàn sẽ bước vào đợt tranh tài hạng 62 kg nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm