Té sát vạch đích, hai tay đua nhập viện

Các tay đua bất ngờ gặp sự cố tại chặng 6. Ảnh: ANH THUẬN

Cú ngã bất ngờ cách đích đến Sóc Trăng khoảng 20 m xảy ra giữa bốn tay đua Khánh Duy (Vĩnh Long phong trào), Minh Thiện (premium Cycling Vĩnh Long), Huỳnh Nhật Hòa (Trường NK TDTT Bình Dương) và Quách Tiến Dũng (Quân khu 7).

Quá bất ngờ và không kịp phản ứng, tay đua Đỗ Khánh Duy gặp nạn nặng nhất. Anh ngã úp mặt xuống đường nhựa, nằm bất động, Minh Thiện lộn nhào vài vòng trong khi Tiến Dũng, Nhật Hòa may mắn hơn vẫn kịp đứng dậy dắt xe băng qua vạch đích.

Cú té khá nặng khiến Đỗ Khánh Duy nằm bất động... Ảnh cắt từ clip

...trong khi Nhật Hòa vẫn đứng dậy dắt xe băng qua vạch đích. Ảnh: ANH THUẬN

Sau khi chụp X-quang tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Khánh Duy gãy kín xương sườn số 8, phải ở lại viện theo dõi. Riêng Minh Thiện may mắn hơn chỉ bị xây xát phần mềm. Anh được truyền dịch và đã ra viện sau khi các y tá chăm sóc vết thương cẩn thận.

Tay đua đội phong trào Vĩnh Long - Đỗ Khánh Duy được chẩn đoán gãy xương sườn số 8. Ảnh: QUANG TRỰC

Tại bệnh viện, ngoài BHL đội Vĩnh Long, đại diện BTC cuộc đua cũng đến thăm hỏi và động viên các tay đua gặp nạn. Tất cả sẽ được bảo hiểm theo chế độ đoàn đua.

Đại diện BTC cuộc đua đến bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe của các tay đua gặp nạn. Ảnh: QUANG TRỰC

Kết quả chặng 6 (Cần Thơ - Sóc Trăng dài 72 km) chiến thắng đã thuộc về Hà Văn Sơn (Trường NK TDTT Bình Dương) sau pha rút thắng hai tuyển thủ Campuchia Kim San và Yoeun Phi Yuth.

Cùng cán mức đến trong nhóm đầu, Quàng Văn Cường (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) củng số ngôi đầu giải thưởng áo vàng (thành tích 15 giờ 36’59”), xếp trên tay đua đang giữ áo xanh Yoeun Phi Yuth 36 giây.

Hạng mục dành cho các tay đua phong trào, Bùi Văn Sành (Cty TNHH XDTM Hiệp Nhất - Tịnh Biên) bảo vệ thành công áo vàng và áo xanh.

Ngày 16-5, đoàn đua tiếp tục tranh tài chặng 7 đua tốc độ 48 km vòng quanh TP Sóc Trăng.

 

Nguồn Video:  Trực Tiếp Đua Xe Đạp Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm