Tay đua TP.HCM gặp nạn ngày xe đạp nữ An Giang khởi tranh

Giải khai mạc sáng 13-7, các tay đua thuộc 13 đội (hai đội nước ngoài gồm Thái Lan và Kazakhstan) tranh tài chặng đua tính điểm vòng quanh TP biển Nha Trang.

Đội chủ giải không có sự phục vụ của tay đua số 1 Nguyễn Thị Thật trong khi Thái Lan đưa sang đội hình mạnh nhất, có sự góp mặt của "nữ hoàng nước rút" từng giành HCV Asiad Jutatip Maneephan.

BTC và các VĐV tiến hành buổi lễ khai mạc.

Ngay sau đó, đường Trần Phú - Nha Trang trở thành địa điểm để các nữ cuarơ tranh tài chặng đua tính điểm.

Những cuộc rượt đuổi diễn ra  liên tục với các màn tung nước rút ngoạn mục không kém cạnh các đồng nghiệp nam.

Với việc sở hữu "nữ hoàng nước rút" Jutatip, tuyển Thái Lan chủ động điều tiết nhịp độ chặng đấu, đưa Jutatip vào những vị trí tung nước rút thuận lợi nhất.

Cùng với hai chiến thắng và một lần cán mức hạng nhì sau bốn lần rút, Jutatip xuất sắc vượt qua Nguyễn Thị Thi (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và Phạm Lê Xuân Hồng (Biwase Bình Dương) giành áo xanh xuất sắc.

Trong một pha tung nước rút về đích, VĐV đang khoác áo đội TP.HCM Phạm Thị Thúy Liên không may bị té ngã. Rất may, tay đua gốc Đồng Tháp bị chấn thương phần mềm nhưng cô thiệt hại khi giày và mũ bị hư hỏng nặng cần phải thay mới.

Sáng mai (14-7), đoàn đua tranh tài chặng 2 xuất phát từ Nha Trang đến TP Phan Rang Tháp Chàm (Ninh Thuận), đường dài 131 km vượt đèo Vĩnh Hy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm