Tay đua Pháp Loic đoạt chiến thắng tại Đồ Sơn

Desriac Loic đánh bại nhiều hảo thủ Việt Nam đăng quang ngôi nhất chặng 8

Desriac Loic đánh bại nhiều hảo thủ Việt Nam đăng quang ngôi nhất chặng 8.

Chặng đua thứ tám có lộ trình dài 117 km, khởi động dưới tiết trời mát mẻ rất thích hợp cho các cuộc bứt phá tách tốp. Tại chặng thi đấu này, êkíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM với mục tiêu đánh chiếm giải đồng đội đã chủ động tung át chủ bài Lê Nguyệt Minh tách tốp cùng với bảy tay đua đi nhóm đầu.

Tuy nhiên, với việc có mặt Kritsada (SICT Thái Lan) - đối thủ có số giờ gần với áo vàng Võ Phú Trung (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) nhất là 1’30”, cuộc đào thoát của nhóm tám cuarơ chỉ diễn ra suôn sẻ khoảng 70 km đầu. Lúc đoàn đua vào địa phận Đồ Sơn, cách mức đến khoảng 20 km, chùm đông phía sau với sức đầu kéo cực “khủng” của các đội Dược Domesco Đồng Tháp, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Quân khu 7, Hà Nội… đã dễ dàng đuổi kịp tốp đầu tạo thành một chùm đông tiến về đích.

Sau nhiều khúc cua gắt vòng vèo quanh bãi biển du lịch nổi tiếng Đồ Sơn, các tay đua tăng tốc lao nhanh về đích. Và với nước rút dũng mãnh đánh bại Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), Desriac Loic xuất sắc giành chiến thắng chặng 8 sau 2 giờ 38’51” (tốc độ trung bình 44,193 km/giờ).

Đoàn đua rời thành phố Nam Định

Đoàn đua rời TP Nam Định.

Cùng cán đích nhóm đầu, tay đua Võ Phú Trung (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) bảo vệ thành công áo vàng với tổng thời gian ít nhất 21 giờ 32’43”. Võ Phú Trung cũng là tay đua đầu tiên bảo vệ thành quả giữ ngôi nhất tổng sắp cá nhân ba chặng liền.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp bảo toàn thành công ngôi nhất, xếp trên hai đại kình địch Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM.

Ngày mai (1-9), các tay đua bước vào hành trình chặng 9 Hải Phòng - Hải Dương - Hưng Yên về thủ đô Hà Nội, lộ trình dự kiến 120 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm