Tay đua 25 tuổi tử nạn ở Dakar Rally

Tay đua 25 tuổi tử nạn ở Dakar Rally ảnh 1

Cai chết thứ ba tại Dakar Rally đã xảy ra ngày 11/1, khi Thomas Bourgin đâm phải xe cảnh sát trên đường di chuyển từ Calama đến điểm xuất phát chặng 7 ở dãy núi Andes, Chile.

Bourgin điều khiển xe máy đâm phải xe cảnh sát chạy ngược chiều. Khi lực lượng cứu trợ đến nơi thì anh đã chết.

Đây là giải Dakar Rally đầu tiên mà tay đua Pháp tham dự. Anh có kết quả khá tốt khi đứng thứ 68 sau 6 chặng. Sinh ra ở Saint Etienne, tay đua 25 tuổi bắt đầu đua xe đường trường từ năm 2009 tại giải Morocco Rally. Năm 2011, anh đứng thứ 4 giải Africa Race và thứ 7 giải Tunisia Rally.

Cái chết của anh nâng số tay đua moto tử nạn ở Dakar Rally lên con số 26 kể từ khi giải được tổ chức lần đầu ở châu Phi năm 1979, một lần nữa tăng sự ám ảnh về mặt trái của Dakar Rally - vô cùng hấp dẫn, nhưng lại nguy hiểm chết người.

Trước đó hai ngày, một xe hậu cần của đội đua Race2Recover đã liên quan đến vụ tai nạn với 2 xe taxi ở biên giới Peru khiến 2 người chết và 7 người bị thương.

Theo Anh Hoàng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm